Bảo bối mới của quân đội Nga "Sprut" khiến người ta ớn lạnh

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 23/07/2021 20:23 PM (GMT+7)
Xe tăng đổ bộ mới của Nga "Sprut" có thể lội gần như hoàn toàn dưới nước và hoạt động hiệu quả ở các khu vực ven biển, gây lo ngại cho Ukraine, tờ The Mirror viết.
Bình luận 0
Bảo bối mới của quân đội Nga "Sprut" khiến người ta ớn lạnh - Ảnh 1.

Xe tăng Sprut của Nga. Ảnh Army

 

Tác giả của bài báo Chris Hughes đánh giá hình ảnh xe tăng mới là "ớn lạnh" và bày tỏ lo ngại rằng nó có thể được sử dụng trong xung đột quân sự giữa Moscow và Kiev. Theo ông Chris Hughes, trong kịch bản như vậy, cuộc tấn công ven biển sử dụng các phương tiện bọc thép sẽ là bắt buộc. 

Xe tăng đổ bộ mới của Nga "Sprut" có tính năng cơ động cao, vì nó có thể gần như hoàn toàn chạy dưới nước. Điều này làm cho việc tiêu diệt mục tiêu trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, xe tăng này rất lý tưởng để vượt qua các hệ thống sông nước của Ukraine.

Nhà báo tham khảo nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Anh, nhấn mạnh rằng nhờ xe tăng mới, Nga có thể theo đuổi nhiều mục tiêu. "Có cảm giác rằng Nga đang chuẩn bị mở rộng sức mạnh tiềm tàng ở Địa Trung Hải. Hoặc họ có thể đang chuẩn bị tấn công Ukraina, nơi cần sử dụng đội hình xe tăng lớn với khả năng đổ bộ, nhưng khả năng sử dụng xe tăng trực tiếp từ đường biển mang lại cho Moscow lợi thế lớn về phương tiện giao thông.

Đặc điểm chiến đấu của Sprut-SDM1

"Sprut-SDM1" là phương tiệ chiến đấu đổ bộ bọc thép với hệ thống vũ khí tên lửa và pháo cỡ nòng 125 mm. Xe tăng này có thể hành quân trên quãng đường 500 km mà không cần tiếp nhiên liệu, có thể vận chuyển bằng tàu đổ bộ và máy bay vận tải quân sự, đồng thời đổ bộ bằng phương pháp hạ cánh và đổ bộ, cùng với tổ lái trên xe. Tuần trước, xe tăng này đã thành công vượt qua giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước đầu tiên ở Biển Đen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem