Báo Mỹ lo quân đội Ukraine có thể sụp đổ trong 1 năm, Nga giành được Kiev dễ dàng

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ sáu, ngày 12/01/2024 19:06 PM (GMT+7)
Việc Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ gây ra những hậu quả “thảm khốc”: Quân đội Ukraine có nguy cơ sụp đổ trong một năm và cuối cùng Nga sẽ giành được quyền kiểm soát nước này..., báo Mỹ Washington Post cảnh báo.
Bình luận 0
Báo Mỹ lo quân đội Ukraine có thể sụp đổ trong 1 năm, Nga giành được Kiev dễ dàng- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bị thương khi tham gia chiến đấu trên tiền tuyến để chống lại quân Nga. Ảnh IT

Theo báo Mỹ, một Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga - dù là về mặt quân sự hay chính trị - trên thực tế sẽ có nghĩa là có một nước Nga nằm sát biên giới của NATO và EU. Điều này không chỉ sẽ làm suy giảm mà thậm chí còn có thể chấm dứt sự thống trị toàn cầu của Mỹ.

Như vậy, trong trường hợp không có viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây, quân đội Ukraine dù cố gắng chống cự Nga đến mức nào cũng có nguy cơ “sụp đổ” chỉ trong một năm.

“Người Nga hiện không có khả năng tấn công Kiev, nhưng họ sẽ có thể làm được điều đó vào năm 2025. Đó là ý định của họ. Trong trường hợp xấu nhất, viện trợ của Mỹ (cho Ukraine) bị ngừng ngay lập tức, dẫn đến sự suy giảm dần dần và sự sụp đổ của lực lượng Ukraine vào năm 2025 khi Nga tăng cường các hoạt động ở tiền tuyến”, Jack Watling, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ở London (RUSI – Royal United Services Institute) bình luận trên tờ Washington Post.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Quốc hội Mỹ gần đây đã đạt được thỏa thuận cung cấp khoản tài trợ trị giá 1,66 nghìn tỷ đô nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Quyết định này làm tăng hy vọng về việc Quốc hội Mỹ có thể bỏ chặn gói tài chính bao gồm 64 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hiện tại, trên mặt trận Ukraine, quân đội Nga được cho là đã giành lại thế chủ động. Các lực lượng Nga đang tấn công ở một số khu vực của mặt trận và đã giành được một số lãnh thổ nhỏ mặc dù tổn thất lớn về người và thiết bị chiến đấu.

Hơn nữa, làn sóng không kích trong những ngày gần đây, trong đó người Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, giờ đây không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng (như năm ngoái) mà trực tiếp nhắm vào các nhà máy và cơ sở công nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine.

 Theo ước tính của tình báo Mỹ, quân Nga đã tổn thất hơn 315.000 binh sĩ - bao gồm bị chết và bị thương. Thay vào đó, quân Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ukraine đã mất hơn 215.000 binh sĩ. Con số này sát với ước tính của New York Times, theo đó quân Ukraine mất gần 200.000 binh sĩ (khoảng 70.000 người chết, khoảng 120.000 người bị thương).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem