Báo NTNN tặng 10.000 cây giống tại xã vùng biên Hà Giang: Gieo những mầm xanh - trao hy vọng thoát nghèo

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 12/04/2022 08:20 AM (GMT+7)
Trong tiết trời xuân, những cây cây ổi, cây xoài được trồng phủ xanh trên khắp núi đồi thôn Thèn Ván và Khấu Sỉn thuộc xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang). 10.000 cây giống ăn quả đó đang là ước mơ và khát khao thoát nghèo của người dân nơi đây.
Bình luận 0

Ước mơ thoát nghèo bền vững

Pà Vầy Sủ là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm 98%). Cuộc sống của người dân nơi đây chỉ dựa vào những mảnh nương xen lẫn trong đá để trồng ngô, trồng lúa thế nên chẳng đủ ăn. Vì vậy, số hộ nghèo của xã chiếm đến 76,87%, hộ cận nghèo chiếm 13,25%.

Gia đình anh Ma Seo Hờ (thôn Thèn Ván) là một trong những hộ nghèo của xã. Căn nhà dành cho 4 người ở của gia đình anh được làm bằng vách đất nhưng cũng đã nứt nẻ, mái nhà thủng lỗ chỗ. Cuộc sống gia đình anh phụ thuộc chủ yếu vào việc làm nương rẫy. Anh Ma Seo Hờ chia sẻ: "Tôi chủ yếu trồng lúa và ngô, nhưng cũng chỉ đủ ăn, còn để ăn ngon hay thoát nghèo thì không thể chỉ mong chờ vào cây ngô, cây lúa".

gio to/Báo NTNN tặng 10.000 cây giống tại xã vùng biên Hà Giang: Gieo những mầm xanh - trao hy vọng thoát nghèo - Ảnh 1.

Trao tặng 10.000 cây giống đến bà con 2 thôn Thèn Ván, Khấu Sỉn của xã Pà Vầy Sủ. Ảnh: Nguyệt Minh

Đoàn công tác Báo NTNN phối hợp Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Nha khoa Sài Gòn H.N đã thực hiện chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương" tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, trong đó có trao tặng cho người dân 10.000 cây giống với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Anh Hờ luôn đau đáu trong lòng ước mơ thoát nghèo, mang đến cho gia đình mình một cuộc sống đủ đầy, no ấm. Thế nhưng, kinh tế gia đình eo hẹp, anh không thể tự lực mua những giống cây trồng mới, có cơ hội mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Tương tự, gia đình anh Hầu Seo Lầu (thôn Khấu Sỉn) quanh năm suốt tháng đổ mồ hôi trên những mảnh nương rẫy nhưng cũng chẳng có dư. Anh Lầu trăn trở: "Tôi rất muốn thoát nghèo bền vững. Thế nhưng tôi không đủ điều kiện để có thể bắt đầu chuyển đổi hình thức canh tác mới".

"Điều kiện tự nhiên ở đây rất phù hợp để trồng các loại cây ăn quả và cây dược liệu, nhưng trở ngại lớn nhất để người dân không thể nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu là thiếu hoặc không có vốn đầu tư" - ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ cho biết.

Niềm vui vỡ òa

Hiểu được nỗi trăn trở của người dân và chính quyền xã Pà Vầy Sủ, Báo NTNN phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 10.000 cây ăn quả giống cho người dân nơi đây. Hai loại giống cây chính đoàn từ thiện hỗ trợ người dân xã Pà Vầy Sủ là ổi và xoài.

Từ sáng sớm 24/3/2022, anh Ma Seo Hờ cùng với nhiều người dân khác đã có mặt tại trụ sở UBND xã Pà Vầy Sủ. Đó là ngày đặc biệt với anh và mọi người, ngày họ được trao tặng cây giống. Hai tay xách nặng những cây xanh mơn mởn như niềm hy vọng thoát nghèo của gia đình, anh Hờ không giấu nổi niềm vui: "Tôi vui lắm, vì cây giống đã mở ra một cánh cửa mới với gia đình, với hy vọng thoát nghèo".

Ông Lù Văn Hiền - Chủ tịch xã Pà Vầy Sủ bày tỏ: "Tôi xin đại diện người dân của xã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo NTNN và các nhà tài trợ,các nhà hảo tâm cả nước đã quan tâm đến người dân vùng biên cương. Đây sẽ là tiền đề để mở ra một cuộc sống mới với hy vọng thoát nghèo của người dân 2 thôn nói riêng và của xã Pà Vầy Sủ nói chung".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem