Báo Thái xấu hổ vì đội nhà dự VCK U23 châu Á theo cách "không giống ai"

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 30/03/2019 16:10 PM (GMT+7)
Vài ngày đã trôi qua, nhưng truyền thông Thái Lan dường như vẫn chưa nuốt trôi được thất bại nặng nề 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á.
Bình luận 0

Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Thái Lan không chịu quá nhiều áp lực về thành tích. Đơn giản bởi họ là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên đội U23 Thái Lan đương nhiên có suất dự giải.

Mặc dù vậy, trong khuôn khổ bảng K ở vòng loại, HLV Alexandre Gama vẫn tuyên bố, ông cùng các học trò đặt mục tiêu giành ngôi đầu. 2 lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan đã thi đấu khá thành công khi thắng U23 Indonesia 4-0 và U23 Brunei 8-0. Ở lượt trận cuối cùng, họ chỉ cần hoà U23 Việt Nam là kết thúc vòng loại với ngôi đầu, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó.

img

Tuy nhiên, ở cuộc so tài quan trọng định đoạt ngôi nhất bảng, U23 Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã hoàn toàn kiểm soát thế trận, đẩy U23 Thái Lan vào thế chống đỡ vất vả.

Với 4 pha lập công của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 4-0. Thắng lợi này giúp U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020 và được xếp ở nhóm hạt giống số 1.

Quá thất vọng với thất bại của đội nhà, dù truyền thông Thái Lan đã chỉ trích U23 Thái Lan vài ngày qua, nhưng tờ Thairath vẫn chưa cảm thấy "nguôi ngoai". Mới đây nhất, tờ này tiếp tục "xát muối" vào nỗi đau của đông đảo CĐV Thái Lan khi nhận định: "Để thua 4 bàn không gỡ trước đội bóng láng giềng cộng thêm 1 chiếc thẻ đỏ, rõ ràng Supachai và các đồng đội không thể giữ bình tĩnh được.

U23 Thái Lan sở hữu 1 HLV chất lượng và các cầu thủ đều thi đấu nỗ lực, vậy ai phải chịu trách nhiệm về thất bại này? Phần lớn cầu thủ đều nghĩ rằng đây là một bài học quý giá họ phải rút ra để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới".

Không những vậy, tờ này còn nhấn mạnh: "Nếu đúng theo các quy tắc thông thường, U23 Thái Lan đã bị loại khỏi 16 đội tham dự giải đấu năm sau. Thật xấu hổ với lý do Thái Lan được tham dự VCK U23 châu Á".

Thất bại này sẽ khiến U23 Thái Lan thận trọng và có những thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới. Về phía U23 Việt Nam, với nòng cốt hiện tại, HLV Pảkr Hang-seo sẽ có thêm nhiều tự tin để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 30 trước khi hướng tới VCK U23 châu Á 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem