Tin sáng (13/6): CĐV Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 13/06/2022 09:10 AM (GMT+7)
CĐV Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam; Matic lại tái ngộ HLV Mourinho; Kimmich suýt rời Bayern Munich vì HLV Ancelotti; Người dân Đan Mạch thay đổi vì Eriksen; Salah mơ giành Quả bóng Vàng.
Bình luận 0

CĐV Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam

Đêm qua (12/6), U23 Việt Nam đã thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2 tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Dù thua ở trận đấu này, nhưng các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã thể hiện được rất nhiều điểm tích cực trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu.

Nhìn lại cả hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu diễn ra ở Uzbekistan, đông đảo CĐV Trung Quốc đã đánh giá rất cao năng lực của U23 Việt Nam. Không ít người hâm mộ Trung Quốc đã cho rằng, trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam sẽ là đối thủ lớn của bóng đá Trung Quốc, như những gì 2 nền bóng đá này đã thể hiện tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin sáng (13/6): Báo Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã có những trận đấu rất ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC

Matic lại tái ngộ HLV Mourinho

Cựu tiền vệ Chelsea và M.U, Nemanja Matic đã đến Italia để tiến hành kiểm tra y tế với Roma. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, Matic sẽ ký hợp đồng 1 năm với Roma, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Như vậy, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, tiền vệ người Serbia làm việc cùng HLV Jose Mourinho. Trước đó, anh đã thi đấu dưới trướng Mourinho tại Chelsea và M.U.

Kimmich suýt rời Bayern Munich vì HLV Ancelotti

Tiền vệ người Đức, Joshu Kimmich thừa nhận anh suýt rời Bayern Munich sau khi bị HLV Carlo Ancelotti ghẻ lạnh ở mùa giải 2016/2017. Tuy nhiên, Kimmich đã đổi ý khi HLV người Italia bị sa thải.

Tin sáng (13/6): Báo Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Kimmich từng muốn rời khỏi Bayern Munich. Ảnh: SPORT

Người dân Đan Mạch thay đổi vì Eriksen

Theo truyền thông Đan Mạch, đã có tổng cộng 25.000 người dân nước này đăng ký làm “người hô hấp nhân tạo khẩn cấp” sau sự cố ngừng tim của Eriksen tại EURO 2020. Những người này sẽ phải tham gia khóa học sơ cứu chuyên sâu.

Salah mơ giành Quả bóng Vàng

Tiền đạo của Liverpool, Mo Salah thừa nhận anh luôn mơ ước giành Quả bóng Vàng để sánh ngang huyền thoại George Weah. Cho đến thời điểm này, George Weah vẫn là cầu thủ châu Phi duy nhất trong lịch sử từng giành Quả bóng Vàng.

Tin sáng (13/6): Báo Trung Quốc "ghen tỵ" trước sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Salah rất khát khao giành Quả bóng Vàng. Ảnh: SPORT

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem