Bắt giáo viên đánh rách màng nhĩ đồng nghiệp

Thứ bảy, ngày 20/10/2012 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.10, cơ quan CSĐT công an quận 9, TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam (2 tháng) đối với cô giáo Vũ Thị Nga (24 tuổi), công tác tại Trường mầm non Phú Hữu, tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Cô Nga bị bắt để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Nạn nhân của Nga là cô Lương Thị Ngọc Mai (22 tuổi, quê Quảng Bình), cũng là giáo viên mầm non và cả 2 đang theo học khóa 3 lớp Cử nhân Mầm non trường BDGD quận 9.

Sau giờ học buổi sáng ngày 11.2 tại lớp cử nhân Mầm non (trong khuôn viên Phòng dục quận 9, Phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM) cô Nga đã tát vào mặt cô Mai ngay tại phòng học khiến nạn nhân phải vào cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông.

Các bác sĩ xác định cô bị rách màng nhĩ và phải phẫu thuật. Ngày 10.10, cô Mai đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Qua trưng cầu giám định, Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận cô Mai bị thương tích 14%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem