Bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Đắk Lắk

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 03/12/2021 12:16 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 1 tháng, Dung và Long đã thực hiện thành công 9 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Bình luận 0

Ngày 3/12, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Thanh Long (28 tuổi, trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) và Bùi Thị Kim Dung (18 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột).

Đắk Lắk: Bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp - Ảnh 1.

Trần Thanh Long và Bùi Kim Dung. Ảnh: SĐ.

Đây là 2 đối tượng được xác định đã gây ra liên tiếp 9 vụ trộm cắp tài sản của người dân trong thành phố trong vòng 1 tháng qua.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Long và Dung là một cặp tình nhân. Hai người đã thuê một nhà trọ tại phường Tự An để sống cùng nhau. Do lười lao động, để có tiền tiêu xài, hai đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Đắk Lắk: Bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp - Ảnh 2.

Dung và Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ.

Hàng ngày, Long dùng xe máy chở Dung đi dò la, kiếm tìm những nhà dân có thể trộm cắp được, sau đó, chờ thời cơ thích hợp đến trộm cắp. Khi thực hiện, Dung với vai trò là người cảnh giới, còn Long lẻn vào trong lấy tài sản. Với thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lấy được nhiều tiền, vàng, máy tính xách tay, điện thoại....

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can đối với Long và Dung. Long bị tạm giữ hình sự, còn Dung được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ điều tra, xét xử.

Cũng theo Công an TP.Buôn Ma Thuột, Long từng có 1 tiền án 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội "Trộm cắp tài sản". 

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tổ chức truy thu tài sản để trả lại cho bị hại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem