Bắt giữ Hoa hậu thiện nguyện năm 2022 để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Văn Long Thứ tư, ngày 20/09/2023 21:54 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Thị Minh Phi (SN 1986, ngụ ở phường 9, TP. Đà Lạt, từng được trao giải Hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022) để điều tra tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Phạm Thị Minh Phi để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phạm Thị Minh Phi từng được trao giải Hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 được tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng, đơn vị này hiện đang điều tra, xử lý tin tố giác tội phạm liên quan đến Phạm Thị Minh Phi. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhận nhiều đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phi.

Trong đó, nổi cộm là vụ việc Phi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông N.N.D. (trú TP Đà Lạt). Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 2/2022, Phạm Thị Minh Phi có biết đến thông tin của 2 thửa đất thuộc thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà ( tỉnh Lâm Đồng).

Bắt giữ một hoa hậu thiện nguyện năm 2022 để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Phạm Thị Minh Phi bị bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10/2022, ông N.N.D. hỏi Phi xin góp vốn để làm ăn, kiếm thêm lợi nhuận thì Phi đã nảy sinh ý định cung cấp thông tin sai sự thật cho ông D để lấy tiền của người đàn ông này. Sau đó, Phi nhắn tin cho ông D nói rằng đang thỏa thuận để mua 2 thửa đất liền kề có diện tích 1,7 ha (được ghi nhận theo 2 "sổ đỏ" thuộc thôn Cổng Trời, xã Mê Linh) với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc trước 3 tỷ đồng.

Phi cũng nói với ông D rằng đã tìm được người mua lại miếng đất đó, chỉ cần đặt cọc đủ tiền sẽ bán lại cho bên thứ 3 với giá 23,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phi không có đủ tiền nên đã kêu gọi ông D hùn tiền để góp tiền cọc mua miếng đất trên nhằm mục đích "lướt sóng", lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. 

Khoảng 19 giờ ngày 31/10/2022, vợ chồng ông D đã đến gặp Phi và quyết định góp 1,8 tỷ đồng, 1,2 tỷ còn lại do Phi đóng góp. Do tin tưởng Phi nên vợ chồng ông D đã không đến thực tế mảnh vườn cũng như kiểm tra thông tin pháp lý của diện tích đất trên nên đã chuyển 1 tỷ đồng vào số tài khoản của Phi vào ngày 1/11/2022.

Bắt giữ một hoa hậu thiện nguyện năm 2022 để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Phạm Thị Minh Phi từng được trao danh hiệu Hoa hậu Thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 được tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

Nhận được 1 tỷ đồng, Phi đã làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề ngày 1/11/2022, thể hiện nội dung Phi đã đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng để mua 2 thửa đất trên cho chủ đất là ông cho ông C.T.M. (trú tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, Phi lại lấy tên tuổi 1 nhân viên  làm trong spa của mình tên N.T.T để điền vào hợp đồng với tư cách là người chứng kiến, rồi tự ký tên của Phi, anh T. và ông M. vào trong hợp đồng. Sau đó, Phi chụp hình bản hợp đồng giả trên gửi qua zalo cho ông D.

Sau đó 1 ngày, ông D tiếp tục chuyển vào tài khoản của Phi thêm 800 triệu đồng. Đồng thời, ông D yêu cầu Phi phải cung cấp cho ông giấy tờ để ghi nhận việc vợ chồng ông D. và Phi góp tiền mua đất. Chấp nhận yêu cầu trên, 18 giờ ngày 2/11/2022, Phi đã mang bản gốc giấy mượn tiền đưa cho vợ ông D với nội dung Phi vay của vợ chồng ông D số tiền 1,8 tỷ đồng để mua 2 thửa đất, lợi nhuận sau 20 ngày là 960 triệu đồng, cam kết đến ngày 20/11/2022 sẽ trả số tiền 2,76 tỷ đồng cho vợ chồng ông D.

Mặc dù vậy, số tiền 1,8 tỷ đồng ông D chuyển được Phi dùng để trả nợ cho người khác. Với hình thức trên, Phi đã lừa đảo một số người dân khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Phi để xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem