Bất ngờ gốc duối cổ thụ khỏe, mập, lùn ở Bắc Giang lại chiết từ phần ngọn cây gây bất ngờ
Bất ngờ gốc duối cổ thụ khỏe, mập, lùn ở Bắc Giang lại chiết từ phần ngọn cây, đã được trả giá bao nhiêu?
Khương Lực
Thứ năm, ngày 12/01/2023 13:57 PM (GMT+7)
Một gốc duối cổ thụ được ông Giáp Văn Đại ở thôn Bồng, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chiết thành công từ phần ngọn cây với dáng thế kỳ quái, hút tầm nhìn của người xem. Dù mới tạo tay cành năm thứ tư, đã có người trả gần 200 triệu đồng, nhưng gia chủ muốn giữ lại để tạo tác cho đẹp hơn.
CLIP: Gốc duối cổ thụ, người ôm không xuể ở Bắc Giang được chiết từ phần ngọn cây
Ông Giáp Văn Đại ở thôn Bồng, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã chiết thành công một gốc duối cổ thụ từ phần ngọn một cây duối. Qua 4 năm nuôi và tạo tay cành cho cây, đến nay có người đã trả giá gần 200 triệu đồng để sở hữu gốc duối cổ thụ này, nhưng ông chưa có ý định bán.
Ảnh: Khương Lực
Gốc duối cổ thụ một người ôm không xuể này có cốt cây rất quý, những đầu thân đã lên côn, sẹo ít nên ông Đại muốn giữ gìn, tạo tác cho cây đẹp hơn. Ảnh: Khương Lực
Cùng với việc hoàn chỉnh tay tán, chuốt lại các đầu sẹo, trong năm tới ông sẽ ký đá, làm phần chân bệ cho cây duối. Theo ông Đại, thời gian để tạo tác hoàn chỉnh cho tác phẩm duối cổ thụ này ít nhất phải mất từ 3 - 5 năm.Ảnh: Khương Lực
Trong khoảng sân rộng, ông Giáp Văn Đại trưng bày những cốt duối cổ thụ hiếm có, gây sửng sốt cho người xem.Ảnh: Khương Lực
Theo ông Đại, đo phần vanh bệ của cây duối này là 3,2m. Những cành to của cây duối hàng trăm năm tuổi đã được ông cắt đốn để tạo ra những bông tán gọn lại theo lối tản vân. "Từ trên quả phúc xuống là những tay bay để làm sao một cây thật to nhưng thu nhỏ trên cái bể này" - ông Đại nói và cho biết cây đã được trả giá gần 200 triệu đồng.Ảnh: Khương Lực
Ông Giáp Văn Đại đang tạo tác phần lũa cho tác phẩm duối "Thuyền rồng" - đã được trả giá 110 triệu đồng. Với việc hoàn thiện này, anh hy vọng giá trị của cây sẽ tăng cao. Ảnh: Khương Lực
Trong vườn nhà ông chơi đa dạng các loại cây, gồm: sanh, si, duối, hoa giấy, xương cá (mai đá)... Theo ông Đại, quan trọng nhất là việc lựa chọn được cốt cây và dáng thế để tạo thành tác phẩm thì giá trị sẽ nâng cao lên rất nhiều. Với cây xương cá như "mảnh đời còn lại", ông đã gắn bó 22 năm và thấy cây duối có sức sống mãnh liệt và trong mắt ông cây này là "vô giá", rất hiếm gặp. Ảnh: Khương Lực
Vui lòng nhập nội dung bình luận.