Bất ngờ nhan sắc con gái lớn sắp lên xe hoa của nam diễn viên chuyên đóng vai giang hồ

My Lan Chủ nhật, ngày 29/12/2019 13:10 PM (GMT+7)
Tin vui của gia đình vợ chồng Long "bá đạo" nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ.
Bình luận 0

Mới đây, nữ diễn viên Nguyệt Hằng - vợ nam diễn viên Anh Tuấn đã chia sẻ hình ảnh của cô con gái đầu lòng sắp lên xe hoa khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Nữ diễn viên đăng bức ảnh cưới của con gái cùng dòng chú thích: "Đã sẵn sàng".

img

Diễn viên Nguyệt Hằng bất ngờ đăng ảnh cưới của con gái.

Tin vui của gia đình vợ chồng Long "bá đạo" nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Được biết, con gái cặp đôi diễn viên tên đầy đủ là Phạm Hằng Vy, sinh năm 1996, từng là du học sinh tại Đức và trở về Việt Nam cách đây không lâu. 

img

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. 

Hằng Vy mang nhiều nét đẹp hài hoà của bố và mẹ, nhưng lại không lựa chọn theo đuổi nghệ thuật mà tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Trước ngày trọng đại của con gái, nữ diễn viên Nguyệt Hằng cho biết cô rất hạnh phúc và đã sẵn sàng tâm lý để trở thành mẹ vợ. 

img

Hình ảnh xinh đẹp của Hằng Vy.

Đáng chú ý, cách đây một năm, vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn vừa chào đón cô con gái thứ 4 chào đời. Cũng trong cuối năm 2018, nữ diễn viên tiếp tục hoàn thành tấm bằng thạc sĩ của Trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Hiện tại, Nguyệt Hằng đang giữ vị trí Phó đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng là một trong những cặp đôi diễn viên đáng ngưỡng mộ, sau hơn 20 năm bên nhau và trải qua nhiều sóng gió, nhưng hai người vẫn giữ được hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cả hai quen nhau vào năm 1991, khi đang là sinh viên lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 1995, Anh Tuấn - Nguyệt Hằng đã có một đám cưới viên mãn sau khi rời ghế nhà trường.

Dù đã kết hôn, nhưng trên màn ảnh, ít ai nghĩ đây là một cặp đôi ngoài đời, bởi khán giả thường ấn tượng với diễn viên Anh Tuấn qua các “vai ác”, từ đểu cáng, côn đồ, ăn chơi trác táng hay hám danh, hám sắc.

Trong khi đó, Nguyệt Hằng lại là nữ diễn viên được yêu mến bởi hình ảnh dịu dàng, hiền thục, chuyên đóng những vai lấy nước mắt khán giả.

Sau khi gây ấn tượng qua một số bộ phim như 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Nhà có nhiều cửa sổ... diễn viên Anh Tuấn dần "mất tích" trên màn ảnh nhỏ để lo công việc kinh doanh, làm hậu phương vững chắc, giúp vợ yên tâm theo nghề diễn và có được thành công như bây giờ. 

Nam diễn viên chia sẻ, ngày đó sau khi kết hôn, cuộc sống hai vợ chồng diễn viên quá khó khăn, tiền cát-xê đi diễn không đủ nuôi con, nên anh đã quyết tâm vào Sài Gòn lăn lộn kinh doanh. Những tưởng thương trường sẽ là cơ hội đổi đời, nhưng cuối cùng anh lại trắng tay.

Thậm chí, đã có lúc Anh Tuấn bàn với vợ chuyện đi làm xe ôm để có tiền nuôi con, rồi cuối cùng, những nỗ lực của anh đã được đền đáp khi công việc kinh doanh bắt đầu có những thành công, cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2016, vợ chồng anh đã mua được nhà riêng sau 20 năm chung sống.

img

Gia đình hạnh phúc sau 20 năm của cặp đôi diễn viên Tuấn Anh - Nguyệt Hằng.

Về phần mình, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyệt Hằng cũng cố gắng làm việc, cùng chồng xây dựng kinh tế. Ngoài công việc ở nhà hát phải đảm bảo đúng giờ giấc, cô còn tham gia đóng phim, lồng tiếng để kiếm thêm thu nhập.

Quãng thời gian đó cũng là lúc nữ diễn viên tỏa sáng trên sân khấu kịch, cũng như truyền hình qua nhiều bộ phim ghi dấu ấn như Những người sống quanh tôi, Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva… 

Khi kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định, Nguyệt Hằng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ các con để chồng quay trở lại niềm đam mê phim ảnh. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, Anh Tuấn đánh dấu sự trở lại với vai diễn giang hồ - Long "bá đạo" trong bộ phim Người phán xử tiền truyện.

Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi vào vai một cách tự nhiên, toát ra chất của một tay xã hội đen cộm cán. Trên màn ảnh dữ dằn, gai góc là vậy, nhưng vợ anh chia sẻ, ở nhà Anh Tuấn là một người rất yêu vợ thương con, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình.

Vợ ”Long bá đạo” nhận bằng thạc sĩ sau khi sinh con thứ 4 ở tuổi U50

Niềm vui của diễn viên Nguyệt Hằng như nhân đôi khi vừa sinh con được hơn một tháng thì cô đã nhận được bằng tốt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem