Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập

M.T Thứ bảy, ngày 17/12/2022 17:34 PM (GMT+7)
Nhiều du khách ngỡ ngàng khi sáng 17/12, họ được vào Dinh Độc Lập miễn phí, được check-in bên 2.000 gốc cà phê mang từ Lâm Đồng về và uống cà phê thỏa sức... Không những vậy, nhiều người còn được gặp gỡ Hoa hậu Hòa Bình Ban Mai để cùng quyên góp sách cho trẻ em vùng xa.
Bình luận 0

Sáng 17/12, tại Dinh Độc Lập, Công ty TNHH Bella Nota đơn vị sở hữu thương hiệu Coffeerary đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện Coffeeeary Exhibition.

Triển lãm với chủ đề Home Coffee diễn ra liên tục từ 8 giờ đến 16h30 phút vào hai ngày 17 và 18/12. Đây là sự kiện thường niên về cà phê, trà, thiết bị, bánh ngọt và nguyên liệu pha chế sẽ diễn ra hằng năm do Coffeerary – đơn vị truyền thông, sự kiện, sản xuất nội dung chuyên sâu về cà phê tổ chức.

Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập  - Ảnh 1.

Hoa hậu Ban Mai check-in với cây cà phê mang từ rẫy Lâm Đồng về Dinh Độc Lập.

Với mục tiêu hướng đến cộng đồng yêu cà phê, người dân TP.HCM có những trải nghiệm hoàn toàn miễn phí mùa lễ hội cuối năm, triển lãm tổ chức nhiều hoạt động như: Ra mắt ấn bản in đầu tiên của Coffeerary chủ đề Home Coffee, tổ chức cho cộng đồng được uống cà phê miễn phí, tận mắt thấy cây cà phê nhưng không tốn tiền mua vé vào Dinh Độc Lập, tìm quán quân cuộc thi Coffeerary Home Brewing 2022, trao giải thi thiết kế bao bì cà phê, hỗ trợ nhà rang...

Bên cạnh cà phê, các địa điểm Coffeerary chọn tổ chức sự kiện sẽ luôn hướng đến những giá trị văn hoá, di sản. Đó là những nơi thật quen thuộc giữa lòng thành phố, như Dinh Độc Lập nhưng không phải khi nào cộng đồng cũng có dịp ghé vào. Triển lãm được tổ chức với mong muốn cộng đồng có dịp vào khuôn viên Dinh Độc Lập, thưởng thức miễn phí ly cà phê ngay giữa TP, từ đó mới cảm mến và yêu quý hơn mảnh đất mình sinh sống.

Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập  - Ảnh 2.

Du khách thưởng thức các loại cà phê miễn phí

Coffeerary mang hơn 2.000 cây cà phê từ rẫy Lâm Đồng về Dinh Độc Lập tạo thành vườn cà phê xanh với không khí Giáng sinh và vô vàn góc trang trí giúp bạn chụp ảnh, check-in lưu giữ hình ảnh đặc biệt của mình. Đặc biệt, cộng đồng được thưởng thức miễn phí hai món nước Cold brew Sơn La và Cold brew Sữa gấu từ sự kết hợp của hai thương hiệu: Thiên Hạt Coffee và sữa OatSide (Singapore). 

Dinh Độc Lập cũng là vị trí tạo vị thế cho hơn 50 thương hiệu tham gia Coffeeeary Exhibition. Khách tham dự sẽ được tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại những gian hàng đa dạng lĩnh vực: cà phê, trà, bánh ngọt, kem, mứt... 

Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập  - Ảnh 3.

Giám khảo cuộc thi pha chế cà phê nhận xét về các thí sinh năm nay

Đã có 16 thí sinh từ các vùng miền: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… lọt vào vòng thi trực tiếp vào ngày 17-18/12 tại Dinh Độc Lập sau cuộc thi trực tuyến diễn ra trước đó. Có hai thí sinh không sắp xếp được công việc nên phút cuối từ chối tham gia. 

Vòng bảng, tứ kết, bán kết, tranh giải ba và chung kết, trao giải sẽ diễn ra vào 15 giờ chiều 18/12. Tất cả các thí sinh ở các tỉnh thành vào vòng thi trực tiếp đều được ban tổ chức lo chi phí đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi tại TP.HCM. Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba với giá trị hiện kim lần lượt là 20 triệu, 10 triệu và 5 triệu đồng.

Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập  - Ảnh 4.

Khách Tây cũng hào hứng uống thử cà phê

Ngoài ra còn có hoạt động trao giải góc cà phê thủ công tại nhà - Coffeerary Home Corners 2022, cuộc thi ảnh dành cho các bạn yêu thích pha cà phê thủ công tại nhà, giới thiệu những góc cà phê đẹp tới mọi người.

Giải Nhất (10 triệu đồng) thuộc về anh Nguyễn Hồng Hải Uy (TP.HCM) với bức ảnh "Home Corner" mà anh mô tả, "góc của mình, không được phong phú dụng cụ như mọi người, và cũng chỉ ké một góc nhỏ kế bên bếp của vợ…". Giải Nhì  (7 triệu) thuộc về anh Nguyễn Chánh Thịnh (Đà Nẵng) với hình ảnh "góc đam mê mỗi ngày của mình". Giải Ba (5 triệu) thuộc về anh Lê Trường Sinh (Thanh Hoá).

Bất ngờ với "rừng cà phê thu nhỏ" 2.000 cây ở Dinh Độc Lập  - Ảnh 5.

Dịp này, Hoa hậu Ban Mai kêu gọi quyên góp sách cho trẻ em vùng cao.

Bên cạnh đó, tại triển lãm, Hoa hậu Ban Mai thực hiện quyên góp sách cho dự án One Book One Coffee cho trẻ em vùng cao.

Từ ngày đầu ra mắt, Coffeerary đã thực hiện dự án One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê và đã xây dựng hai kệ sách đầu tiên với hơn 2.000 đầu sách cho trẻ em dân tộc S'tieng tại Bình Phước vào Trung thu 2022.  

Dự án với sự đồng hành của Miss Peace Vietnam 2022 - Hoa hậu Ban Mai đang hướng đến mục tiêu trao sách vào cuối tháng 12 với việc xây dựng 5 tủ sách (khoảng 50.000.000VND) với 50.000 quyển sách cho trẻ em, thanh thiếu niên tại huyện Núi Thành, Quảng Nam. 

Hiện dự án đã quyên được gần 10.000 đầu sách và hơn 28 triệu đồng (quyên góp qua ứng dụng Ví MoMo).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem