Bất ngờ với số quân Ukraine còn lại trong chảo lửa Bakhmut

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 21:50 PM (GMT+7)
Đến giữa tháng 4, nhóm quân Ukraine gần như bị phong tỏa hoàn toàn ở phía tây thành phố Bakhmut. Lực lượng lính đánh thuê Wagner PMC đã chuyển giao hai sườn phía bắc và phía nam cho lực lượng Nga và tập trung vào việc giải phóng các khu phố.
Bình luận 0
Bất ngờ với số quân Ukraine còn lại trong chảo lửa Bakhmut - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ở chiến trường Bakhmut đang có dấu hiệu rút lui sau khi Nga tung các đòn tấn công mới.

Ukraine còn lại bao nhiêu quân trong thành phố Bakhmut?

Theo các nguồn tin của RT, chỉ có 4 đến 7 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93 và Lữ đoàn Cơ giới số 77 của Ukraine có thể được bố trí bên trong thành phố ở phía tây của tuyến đường sắt Bakhmutk. Do tổn thất trong chiến đấu, cũng như thiếu thuốc men và đạn dược, quân số thực tế của các đơn vị này thấp hơn đáng kể so với bình thường vào khoảng 250-300 mỗi tiểu đoàn.

Ngoài ra còn có 3 đến 5 tiểu đoàn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 và 4 hoặc 5 tiểu đoàn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 241 ở phía tây của tuyến đường sắt.

Tính cả lính đánh thuê nước ngoài, các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine, lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ và các đơn vị quân đội, tổng số binh lính Ukraine đóng quân trong thành phố Bakhmut có thể hơn 6.000 người một chút.

Lực lượng còn lại, với số lượng khoảng 30.000 người, hoặc bị phân tán ở các vùng ngoại ô lân cận (Khromov, Krasnoye, Stupochki, Bogdanovka và Minkovka), hoặc đã rút khỏi Bakhmut đến thị trấn Chasov Yar lân cận để tiếp tế và tái vũ trang, và không thể nhanh chóng đưa vào một cuộc phản công do tổn thất nặng nề và thiếu thiết bị.

Thời điểm tiêu diệt nhóm Ukraine, vốn thực sự tập trung ở các quận phía tây của thành phố, phụ thuộc trực tiếp vào nhiệm vụ nào được giao cho Wagner PMC và các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga hoạt động ở hai bên sườn.

Hiện tại từ 9.000 đến 11.000 binh sĩ Kiev thiệt mạng ở Bakhmut mỗi tháng do các cuộc tấn công bên trong thành phố và các vùng ngoại ô lân cận, theo RT.

Điều này đã buộc quân đội Ukraine phải triển khai lực lượng dự bị để bảo vệ Bakhmut.

Tuy nhiên, các nguồn dự trữ mới đang chiếm các vị trí mục tiêu cũ, nên dễ bị tổn thương. Để tiến công trong thành phố, Wagner PMC sử dụng chiến thuật đánh chặn bán phần. Đây là lúc các đơn vị Ukraine (từ một hoặc hai đại đội) bị bao vây và tiêu diệt, đồng thời khu vực diễn ra chiến dịch sau đó bị phong tỏa khiến lực lượng Ukraine không thể nhanh chóng đưa quân tiếp viện, theo RT.

Những chiến thuật này đã bắt đầu làm tăng đáng kể tổn thất cho Lực lượng vũ trang Ukraine và dẫn đến tình trạng thiếu quân dự trữ trầm trọng. Số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương kể từ đầu tháng 4 đã vượt quá số quân tiếp viện nhận được. Khi Lực lượng Vũ trang Nga tiến vào Bakhmut từ hai bên sườn (bắc và nam), ngày càng nhiều lính dự bị Ukraine bị tiêu diệt trên các con đường giữa Chasov Yar và các khu phía tây của Bakhmut.

Khi đường tiếp tế của họ cuối cùng bị cắt đứt hoàn toàn, nhóm người Ukraine ở Bakhmut (từ Đại lộ Metallurg ở phía bắc đến khu vực Trường Cao đẳng Công nghiệp Bakhmut ở phía nam) sẽ phải đối mặt với một lựa chọn, đó là chiến đấu cho đến khi cạn kiệt đạn dược hoặc sử dụng vũ khí họ có để cố gắng rút lui an toàn khỏi thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem