Bầu cử Mỹ: Putin tuyên bố bất ngờ về 2 ứng viên Biden và Trump

Minh Nhật Thứ năm, ngày 08/10/2020 14:16 PM (GMT+7)
Phát biểu về cuộc bầu cử Mỹ và 2 ứng viên Joe Biden, Donald Trump, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào, kể cả Biden, bất chấp những lời "hùng biện chống Nga gay gắt" của ông này.
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Putin tuyên bố bất ngờ về 2 ứng viên Biden và Trump - Ảnh 1.

Ông Putin và ông Biden.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận về những cáo buộc gần đây của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden liên quan đến mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong khuôn khổ bầu cử Mỹ hôm 29/9.

Theo Tổng thống Nga, những bình luận tiêu cực như vậy chỉ phản ánh mức độ văn hóa chính trị hoặc thiếu sót của cựu Phó Tổng Thống Mỹ. Ông Putin nói thêm rằng, những nhận xét như vậy càng có lợi cho hình ảnh toàn cầu của Nga, cho thấy nước này sở hữu sức mạnh và ảnh hưởng to lớn.

Tổng thống Nga tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối khi cựu phó tổng thống Biden tỏ ra không thân thiện với Moscow. 

"Về ứng cử viên từ Đảng Dân chủ, tôi có thể nói rằng chúng tôi thấy những luận điệu chống Nga khá gay gắt. Thật không may, chúng tôi đã quen với điều đó", ông Putin nói.

Về đương kim Tổng thống Mỹ, ông Putin cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của ông Trump trong việc tham gia đối thoại với Nga, tuy nhiên, lưu ý rằng những bình luận của ông Trump về vấn đề này không phải lúc nào cũng chuyển thành hành động.

Bầu cử Mỹ: Putin tuyên bố bất ngờ về 2 ứng viên Biden và Trump - Ảnh 2.

Ông Trump và ông Putin

"Tôi sẽ không liệt kê tất cả những bước tích cực đã đạt được trong quan hệ Nga-Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả những ý định ông Trump nêu ra đều trở thành hiện thực. Tôi tin rằng điều này phần lớn là do sự đồng thuận của lưỡng đảng trong quốc hội Mỹ. Mỹ cho rằng cần phải kiềm chế sự phát triển của Nga", ông Putin tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống nào do người dân Mỹ bầu ra. Ông nhấn mạnh rằng Đảng Dân chủ hiện đang hướng tới những gì ở châu Âu gọi là các chính sách dân chủ xã hội, một thứ không xa lạ về mặt ý thức hệ đối với người dân Nga. 

Tổng thống Nga tuyên bố, nếu ông Biden được bầu, họ thậm chí có thể tìm thấy một số "cơ sở tư tưởng" nhất định để tiếp xúc với nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem