Bầu Đức "chơi lớn", viện quân để CLB TP.HCM vô địch V.League?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 10/02/2020 06:10 AM (GMT+7)
Từ việc đồng ý để HLV Chung Hae-seong “xuống núi” ký hợp đồng với CLB TP.HCM đến việc mới đây mang một số cầu thủ HAGL như Công Phượng, Đức Lương, Văn Sơn cho đội chủ sân Thống Nhất mượn, có vẻ như bầu Đức muốn gián tiếp tranh ngôi vô địch V.League với Hà Nội FC.
Bình luận 0

Trong một chia sẻ mới đây với báo chí, bầu Đức khẳng định năm 2020 sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn cho HAGL để có thể vươn lên tốp tranh chấp huy chương. Tuy vậy, ông nhấn mạnh, đội bóng phố Núi không thể cạnh tranh ngôi vô địch. Nhà tài phiệt này bóng gió, một đội đá thật dù cố đến mấy thì cũng không tranh đua được với "một nhóm đội" đá chơi chơi nhưng "bắt tay" nhau.

img

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

“Tôi sẽ đầu tư để HAGL tranh ngôi cao tại V.League 2020. Các bạn nhìn vào lực lượng của đội có thể thấy. Nếu có huy chương là vui rồi. Nhưng tranh vô địch là không thể. Quân số HAGL đa phần là tuyển thủ của ĐTQG, hoặc U23 Việt Nam. Về lý thuyết chỉ cần tăng cường ngoại binh chất lượng là đá được. Nhưng vô địch là không thể. Tình hình V.League như thế này sao đá được. Một “thằng” đá cố sống chết, một "thằng" đá nhẹ nhàng vẫn thắng thì sao mà tranh, sao mà đá được”, bầu Đức tuyên bố.

Phát biểu kể trên một lần nữa khẳng định lại phát ngôn nổi tiếng “5 thằng gầy đánh một thằng béo” của bầu Đức, khi ông dự đoán đúng sự thật CLB TP.HCM không thể vô địch V.League 2019, nhìn Hà Nội lập cú đúp đăng quang.

Bi quan về khả năng lên ngôi V.League của HAGL, nhưng bầu Đức có vẻ lại đặt niềm tin vào việc CLB TP.HCM có thể lật đổ Hà Nội FC nếu được đầu tư mạnh hơn nữa và có một lực lượng dồi dào hơn nữa. Bằng chứng là cách đây không lâu, nhà tài phiệt người gốc Bình Đình đã cho đội chủ sân Thống Nhất lần lượt mượn Đức Lương, Văn Sơn và Nguyễn Công Phượng.

Rõ ràng, từ việc đưa HLV Chung Hae-seong xuống núi mùa trước đến mùa này tăng cường cầu thủ cho TP.HCM, ông chủ của HAGL đã tính đến sự cân bằng hơn cho cuộc chơi V.League vốn đang nằm trong tay Hà Nội và những đội bóng thân thuộc. Ông Chung có thể không thành công ở phố núi lại có vẻ mát tay với đội chủ sân Thống Nhất  khi ngay mùa đầu cầm quân đã đưa các học trò lên ngôi á quân giải vô địch quốc gia.

Sức mạnh của TP.HCM mùa này đã trở nên đáng ngại hơn khi bên cạnh các cầu thủ mượn từ HAGL, họ còn chịu chi để đưa về một số tân binh như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Huy Toàn… cùng ngoại binh chất lượng Diakite, Prodell... Đồng thời, HLV Chung Hae-seong cũng tối ưu hóa đội ngũ huấn luyện với trợ lý Lee Jung-soo, HLV thủ môn Trần Minh Quang.

HLV Chung Hae-seong cùng các cộng sự khiêm tốn đặt mục tiêu vào tốp ba mùa này, sau lần về nhì mùa trước như một cách gia giảm áp lực cho cầu thủ. Thực sự CLB TP.HCM rất khao khát gây tiếng vang lớn ở giải quốc nội lẫn đấu trường quốc tế AFC Cup 2020 lần đầu tiên tham dự. Với sự trỗi dậy của bóng đá TP.HCM và sự “giúp sức” từ bầu Đức, hy vọng mùa giải V.League và Cúp Quốc gia 2020 sẽ hứa hẹn nóng bỏng hơn khi có đối trọng lớn của nhà vô địch Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem