Bầu Đức “ngả mũ” trước tài cầm quân siêu việt của HLV Park Hang-seo

Long Nguyên Thứ tư, ngày 27/03/2019 11:40 AM (GMT+7)
Chứng kiến thắng lợi ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, bầu Đức của HAGL đã dành nhiều lời khen tới HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

U23 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á với không ít khó khăn. Một số cầu thủ (trong đó có tiền đạo Tiến Linh) phải chia tay đội vì chấn thương. Thời gian tập luyện cùng nhau giữa các cầu thủ quá ít khiến HLV Park Hang-seo rất vất vả trong việc lắp ghép đội hình, thử nghiệm chiến thuật.

2 trận đầu tiên, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng nhưng không tạo được ấn tượng mạnh như U23 Thái Lan. Việc chỉ xếp nhì bảng sau 2 lượt trận khiến U23 Việt Nam chịu áp lực phải thắng nếu muốn chắc chắn giành vé dự VCK.

img

U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục U23 Thái Lan. Ảnh: Lê Hiếu

Nhưng ở thời điểm sức ép khá lớn, U23 Việt Nam đã vượt khó thành công. Trận đấu với U23 Thái Lan hoá ra không khó khăn, khi HLV Park Hang-seo tỏ ra rất cao tay. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã áp dụng chiến thuật 3-5-2 thay vì 3-4-3. Sơ đồ này đã giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận dễ dàng và đẩy U23 Thái Lan vào thế phòng thủ bị động.

4 bàn thắng ghi được do công của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn đã mang về chiến thắng thuyết phục cho U23 Việt Nam. Thắng lợi này cũng giúp U23 Việt Nam chính thức có vé dự VCK và một lần nữa khẳng định tài chỉ đạo của HLV Park Hang-seo.

Đánh giá về thành công này, bầu Đức khẳng định: “Trận đấu đã cho thấy thấy đẳng cấp lớn của ông Park, đó cũng là điều đã tạo ra sự khác biệt để chiến thắng Thái Lan. Tôi thực sự bái phục tài cầm quân của ông Park”.

Để tăng thêm giá trị của HLV Park Hang-seo, bầu Đức nhấn mạnh: “Cần nhớ, chính đội hình này đã thua đến xấu hổ trước Thái Lan với tỷ số 0-6 ở chung kết U19 Đông Nam Á. Nhưng ông Park cầm quân đã giành chiến thắng cách biệt 4-0 sau hơn 3 năm gặp lại. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp mà ông Park giúp Việt Nam thắng Thái Lan.

Chỉ hơn 1 năm, ông Park cầm quân giúp bóng đá Việt Nam tạo nên những kỳ tích ở 4 giải đấu lớn ở khu vực và châu lục thì phải rất giỏi. Tôi nghĩ người hâm mộ cả nước đều cảm nhận được bóng đá Việt Nam may mắn vì có được ông Park”.

Tại VCK U23 châu Á tổ chức ở Thái Lan từ ngày 8-26.1.2020, U23 Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa, trong đó cái đích lớn là giành Huy chương Đồng trở lên để đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. Bên cạnh đó, đội hình này cũng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem