Bầu Hoàn ra tay, CLB Hải Phòng "trảm" 3 cầu thủ Việt kiều

Nhật Anh Chủ nhật, ngày 12/09/2021 19:10 PM (GMT+7)
V.League 2021 bị hủy, CLB Hải Phòng đã có những quyết đinh liên quan đến nhân sự. Theo đó, họ đã chia tay 3 cầu thủ Việt kiều gồm Martin Lo, Adriano Schmidt và Andrey Nguyễn.
Bình luận 0

Ngay khi vòng 12 V.League 2021 khép lại và giải đấu tạm hoãn vì dịch Covid-19 cũng như nhường sân chơi cho ĐTQG Việt Nam, CLB Hải Phòng đã lập tức có những thay đổi mạnh mẽ để có thể thi đấu tốt ở giai đoạn lượt về, qua đó trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Cụ thể, đội chủ sân Lạch Tray đã thay Chủ tịch CLB, bằng việc mời doanh nhân, CĐV cuồng nhiệt Trần Văn Hoàn ngồi vào "ghế nóng". Rất nhanh chóng, bầu Hoàn đã cùng Ban lãnh đạo triển khai cải tạo sân Lạch Tray, đồng thời thay máu lực lượng mạnh mẽ.

Bầu Hoàn ra tay, CLB Hải Phòng chia tay 3 cầu thủ Việt kiều - Ảnh 1.

Martin Lo (phải) và Adriano Schmidt (trái) chia tay CLB Hải Phòng. Ảnh: Minh Chiến.

Cụ thể, cách đây ít tháng, bầu Hoàn đã đích thân vào tận Gia Lai để thuyết phục bầu Đức cho mượn quân. Kết quả của chuyến đi, bầu Đức đã đồng ý cho Hải Phòng mượn tới 7 cầu thủ trong giai đoạn 2 của V.League 2021, gồm 3 gương mặt đã thành danh là Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Trần Hữu Đông Triều, cùng 4 tài năng trẻ thuộc lứa 3 Học viện HAGL JMG. Trước đó, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã mượn thành công A Mít và Âu Văn Hoàn từ SHB Đà Nẵng. Đây đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại V.League.

Người đến thì phải có kẻ đi, mới đây, CLB Hải Phòng đã quyết định chia tay ba cầu thủ Việt kiều gồm  Martin Lo, Adriano Schmidt và Andrey Nguyễn (Nguyễn Hùng Anh). Theo nguồn tin của Zing, cả 3 sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng. Quyết định này có phần bất ngờ khi Schmidt và Martin Lo vẫn có vai trò nhất định trong đội hình của HLV Phạm Anh Tuấn ở mùa giải vừa qua.

Điểm đến của Andrey Nguyễn đã được xác định. Hậu vệ sinh năm 1998 sẽ chuyển đến chơi cho CLB Phú Thọ tại giải hạng Nhất Quốc gia. Cầu thủ mang 2 dòng máu Nga - Việt sinh ra tại Nga. Anh từng tốt nghiệp trường hàng không Moskva. Andrey mới trở lại Việt Nam thi đấu từ năm 2019.

Trong khi đó, Adriano Schmidt đã có 5 mùa thi đấu cho CLB Hải Phòng tại V.League. Cầu thủ cao 1m85 để lại ấn tượng nhờ khả năng không chiến tốt, kỹ năng phòng ngự được đánh giá khá cao. HLV Phạm Anh Tuấn vẫn có thể sử dụng anh ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Schmidt mang 2 dòng máu Việt - Đức. Anh sẽ sớm gia nhập một đội bóng khác tại V.League.

Riêng với trường hợp Martin Lo, cầu thủ này cũng hết hợp đồng với đội bóng đất cảng. Tuy nhiên, anh đang cân nhắc tương lai. Lo vẫn còn cơ hội gắn bó với Hải Phòng hoặc chuyển tới đội khác. Anh muốn có nhiều cơ hội ra sân hơn nữa. Hai năm vừa qua khó có thể xem là thành công với tiền vệ Việt kiều này.

Trong những ngày tới, bầu Hoàn còn tiếp tục công bố thêm những hợp đồng mới, kèm với đó là màn chia tay một số cầu thủ nhiều năm gắn bó với CLB Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem