Bé gái 10 tuổi bị 2 người hàng xóm bắt cóc, hãm hiếp và sát hại dã man

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 09/08/2019 20:30 PM (GMT+7)
Hai gã yêu râu xanh hàng xóm đã bắt cóc bé gái Ấn Độ 10 tuổi đang chơi ngay trước nhà rồi hãm hiếp và sát hại em dã man khiến dư luận phẫn nộ.
Bình luận 0

img

Biểu tình phản đối cưỡng hiếp ở Mumbai, Ấn Độ năm ngoái.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại Kotdwar, một thị trấn ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ hôm 4/8. Bé gái bị 2 người hàng xóm Padam Kumar và Ashok bắt cóc ngay trước nhà. 

Hai tên yêu râu xanh 28 và 31 tuổi đã hãm hiếp và sát hại bé gái rồi bỏ thi thể em vào thùng rác. 

Theo Times of India, Padam Kumar và Ashok đã thú nhận tội ác chúng gây ra sau khi bị bắt. Cảnh sát cho biết, họ đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm nhờ camera an ninh. 

Mẹ của bé gái đã báo cảnh sát về việc con bị mất tích hôm 4/8 và hai ngày sau cảnh sát tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân trong thùng rác. Váy và dép của bé gái được tìm thấy gần đó giúp cảnh sát nhận dạng được nạn nhân.

Các vụ lạm dụng tình dục liên tục xảy ra ở Ấn Độ trong những năm gần đây với 40.000 vụ hiếp dâm được báo cáo mỗi năm và tội phạm bạo lực đối với các bé gái và phụ nữ ở nước này đã gia tăng bất chấp những điều luật cứng rắn mới được chính phủ ban hành. 

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem