Bế mạc kỳ họp HĐND TP. Hà Nội và TP.HCM: Phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

Long Nguyên- Anh Thư Thứ bảy, ngày 12/07/2014 12:30 PM (GMT+7)
Ngày 11.7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã khẳng định quan điểm của HĐND thành phố về hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bình luận 0

“HĐND thành phố Hà Nội kịch liệt phản đối hành động sai trái của phía Trung Quốc, thống nhất thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam” - bà Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội cũng bày tỏ sự tán thành cao với thông cáo của Quốc hội phản đối hành động của Trung Quốc; tin tưởng, ủng hộ và tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Trung Quốc. HĐND thành phố khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền thành phố bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình đã được UNESCO công nhận, đồng thời tiếp tục cùng với các tỉnh, thành phố khác và nhân dân cả nước sát cánh và hết lòng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Cũng liên quan đến hành động vi phạm lãnh hải của Trung Quốc, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VIII diễn ra sáng 11. 7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu: HĐND TP.HCM cực lực phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc, nhất trí cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Với vai trò, vị trí là thành phố lớn, với tinh thần vì cả nước - cùng cả nước, HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu, các tầng lớp nhân dân thành phố, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức thành phố phát huy lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc Việt Nam và của TP.HCM - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - đoàn kết, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, sát cánh cùng đồng bào cả nuớc và ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển cùng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của khu vực và thể giới, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động, trong sản xuất kinh doanh, trong học tập với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem