Bệnh nhân 449 võ sư người Mỹ có nhiều bệnh lý nặng, tập trung điều trị nhiễm trùng

Bạch Dương Thứ năm, ngày 30/07/2020 11:16 AM (GMT+7)
Bệnh nhân Covid-19 thứ 449 (57 tuổi, quốc tịch Mỹ), là võ sư hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có nhiều bệnh lý nặng như nhiễm trùng, suy hô hấp, tổn thương phổi, tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp mạn tính.
Bình luận 0
TP.HCM: Bệnh nhân 449 võ sư người Mỹ có nhiều bệnh lý nặng - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân 449, 450 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bênh Nhiệt đới TP.HCM.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, hai bệnh nhân 449, 450 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Người vợ (bệnh nhân 450) không sốt, sinh hiệu ổn định, ho khan, không tổn thương phổi.

Bệnh nhân 449 trong tình trạng nặng hơn, X-quang phổi tổn thương phế nang lan tỏa cả hai bên, tràn khí, tràn dịch màng phổi, có tình trạng nhiễm trùng. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang tập trung điều trị tình trạng nhiễm trùng, cho thở oxy để hỗ trợ hô hấp.

Bệnh nhân này đã có tiền sử viêm phổi nặng trên 10 năm, khi điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng bị tràn khí màng phổi đã dẫn lưu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị, tràn khí màng phổi đã dẫn lưu, cường giáp đang điều trị. Đây là bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền mạn tính là cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp, thuộc nhóm nguy cơ cao diễn biến bệnh nặng khi nhiễm Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, PGS.TS Tăng Chí Thượng cho biết, Sở Y tế TP.HCM đang đề xuất với Bộ Y tế về việc cho các đơn vị tư nhân tổ chức xét nghiệm Covid-19 có thu phí nhưng phải có khung giá xét nghiệm để áp dụng chung cho các cơ sở tư nhân, không để các cơ sở đưa ra giá khác nhau. Mặt khác, Sở Y tế TP cũng kiến nghị có cơ cấu giá phù hợp, không để giá xét nghiệm bị đẩy lên.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, mấy ngày qua có trường hợp người dân "gian dối", không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc thực hiện các giải pháp khai báo y tế, xét nghiệm kiểm soát dịch. Cụ thể, có trường hợp chỉ đi một mình từ Đà Nẵng về nhưng khai báo cả nhà cùng đi để được xét nghiệm toàn bộ thành viên gia đình. Hay có người đi từ Đà Nẵng về nhưng không khai báo.

"Chúng tôi kêu gọi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc khai báo y tế vì bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. HCDC sẽ nhanh chóng đưa ra khuyến cáo những người cần lấy mẫu xét nghiệm trước, những người sẽ lấy mẫu xét nghiệm sau, đảm bảo xét nghiệm đúng đối tượng, không lãng phí nguồn lực", ông Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem