Bệnh nhân thiệt mạng do virus cực nguy hiểm ở Guinea có thể đã lây cho 155 người khác

Thứ năm, ngày 12/08/2021 13:01 PM (GMT+7)
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng người đàn ông thiệt mạng vì virus Marburg, với tỷ lệ tử vong lên đến 88%, có khả năng đã lây lan cho nhiều người khác.
Bình luận 0
Bệnh nhân thiệt mạng do virus cực nguy hiểm ở Guinea có thể đã lây cho 155 người khác - Ảnh 1.

Bệnh nhân thiệt mạng ở Đông Nam Guinea, nơi bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi vào năm 2014. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia cảnh báo một người đàn ông chết do virus Marburg ở Tây Phi có thể đã lây lan cho 155 người.

Theo báo cáo của The Sun, loại virus nguy hiểm này chưa từng được ghi nhận xuất hiện tại Tây Phi trước đây.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng virus họ Ebola, có tỷ lệ tử vong cao đến mức nguy hiểm 88%, có thể lây lan với tốc độ chóng mặt và cần được kiểm soát nhanh chóng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các nhà chức trách hiện đang ở Guinea để theo dõi 155 trường hợp đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Bệnh nhân thiệt mạng do virus cực nguy hiểm ở Guinea có thể đã lây cho 155 người khác - Ảnh 2.

Virus nằm trong cùng họ với Ebola. Ảnh: Getty

Bệnh nhân tử vong ở Đông Nam Guinea – nơi từng bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi vào năm 2014.

Georges Ki-Zerbo, người đứng đầu WHO tại Guinea, cho biết: "Không có trường hợp thứ cấp nào được xác nhận. 155 người này sẽ được theo dõi trong ba tuần."

"Chúng tôi đang giám sát rất tích cực. Những người này được giữ ở nhà, cách ly với các thành viên khác trong gia đình. Họ được kiểm tra mỗi ngày để phát hiện các triệu chứng tiềm ẩn."

Bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng vào ngày 25 tháng 7 và được đưa đến một trạm y tế nhỏ gần làng vào ngày 1 tháng 8.

Ki-Zerbo cũng cho biết thêm rằng Guinea đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đợt bùng phát này so với khi Ebola tấn công vào năm 2014.

Loại virus này nằm trong cùng họ mầm bệnh với Ebola, nhưng hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào được chứng thực là hiệu quả trong chữa trị, bệnh có thể dẫn đến cái chết đau đớn kinh hoàng.

Bệnh nhân thiệt mạng do virus cực nguy hiểm ở Guinea có thể đã lây cho 155 người khác - Ảnh 3.

Các nhà chức trách hiện đang ở Guinea để theo dõi 155 trường hợp đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ảnh: Hugh Kinsella Cunningham/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Virus Marburg lần đầu tiên được xác định vào năm 1967 ở cả Marburg và Frankfurt tại Đức, và ở Belgrade, Serbia. Đợt bùng phát ban đầu có liên quan đến các phòng thí nghiệm sử dụng khỉ xanh nhập khẩu từ Uganda.

Virus có thể được truyền sang người từ dơi ăn quả và lây lan giữa người với người qua chất dịch cơ thể.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau đầu, đau ngực, sốt, đau bụng và mệt mỏi. Nhiều người nhiễm bệnh sẽ bị xuất huyết trong vòng một tuần.

WHO đã liệt kê Marburg là một trong mười căn bệnh cần được ưu tiên hàng đầu, có nghĩa là nó gây ra "nguy cơ sức khỏe cộng đồng lớn nhất".

Angola đã phải hứng chịu trận dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay vào năm 2005, khi 90% trong số 252 người bị nhiễm căn bệnh này đã thiệt mạng.

Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực Châu Phi của WHO, cho biết: "Nếu không muốn virus Marburg lây lan, chúng ta cần cố gắng hết sức mình để ngăn chặn nó."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem