Bị 5 cầu thủ nhập tịch "bỏ rơi", ĐT Trung Quốc lấy gì đấu ĐT Việt Nam?

Quốc An Thứ sáu, ngày 14/01/2022 15:10 PM (GMT+7)
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Trung Quốc chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ có một nửa số cầu thủ góp mặt.
Bình luận 0

ĐT Trung Quốc triệu tập đến 52 cầu thủ cho đợt tập trung lần này để chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam cùng trên sân khách. Tuy nhiên, ở buổi tập đầu tiên chỉ có 27 cầu thủ có mặt.

Trong số 25 người vắng mặt có dàn sao nhập tịch như Ai Kesen, Luo Guofu, Alan, Fernando và Jiang Guangtai. Theo tiết lộ truyền thông Trung Quốc, những cầu thủ này không còn mặn mà với việc khoác áo ĐTQG Trung Quốc do không còn được các ông chủ tại CLB chủ quản là Guangzhou Evergrande trả lương. Cả 5 sẽ chỉ đưa ra câu trả lời của mình về việc có tiếp tục thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 nữa không trước ngày 27/1.

Bị 5 cầu thủ nhập tịch "bỏ rơi", ĐT Trung Quốc lấy gì đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Buổi tập đầu của ĐT Trung Quốc vắng 1 nửa quân số.

Bên cạnh đó, hai ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu là Wu Lei (Espanyol) và Li Lei (Grasshopper) cũng chưa thể hội quân do chưa đến thời gian FIFA Day. Việc vắng quá nhiều cầu thủ quan trọng khiến HLV Li Xiaopeng khá vất vả trong việc lắp ghép đội hình.

Không chỉ cầu thủ, đội ngũ trợ lý 16 người của ông Li Xiaopeng cũng vắng 2 gương mặt là Jose Pep và cựu cầu thủ Man City – Sun Jihai. Theo truyền thông nước này, ĐTQG vừa có những thay đổi trên hàng ghế huấn luyện, thêm vào đó nhiều HLV vừa làm việc dài ngày cùng CLB nên hầu hết đều tỏ ra lạ lẫm trong buổi tập.

Sẽ chỉ có một nửa trong số 16 thành viên ban huấn luyện ĐT Trung Quốc lên đường sang Nhật Bản vào ngày 23/1. Danh sách cụ thể chưa được tiết lộ.

Bị 5 cầu thủ nhập tịch "bỏ rơi", ĐT Trung Quốc lấy gì đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

ĐT Trung Quốc đang gặp khá nhiều bất ổn.

Dự kiến vào ngày 16 và 20/1, ĐT Trung Quốc sẽ có 2 buổi đá tập nội bộ. Trước mắt HLV Li Xiaopeng muốn tập trung tối đa cho cuộc chạm trán với ĐT Nhật Bản ngày 27/1. Dù chỉ xếp thứ 2 bảng B ở thời điểm hiện tại, nhưng thầy trò HLV Hajime Moriyasu vẫn được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc gần như không còn cơ hội đi tiếp khi đứng áp chót sau 6 lượt trận.

Sau trận gặp Nhật Bản, ĐT Trung Quốc sẽ lập tức lên đường sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem