Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ 11 khẩu súng, 71 viên đạn trong căn nhà ở vùng ven TP.HCM

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ năm, ngày 26/10/2023 19:26 PM (GMT+7)
Ngày 26/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Khánh (SN 1996, quê Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Bình luận 0

Khám xét nơi ở của Khánh trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng ngắn dạng Rulo, 1 khẩu súng dài AR-15 đã bị tháo rời thành 2 phần và 71 viên đạn các loại, trong đó có 11 viên đạn dùng cho súng dài.

Bí ẩn bên trong căn nhà chứa 11 khẩu súng, 71 viên đạn ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 1.

Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh.

Bí ẩn bên trong căn nhà chứa 11 khẩu súng, 71 viên đạn ở vùng ven TP.HCM - Ảnh 2.

Số tang vật thu được. Ảnh: Hoàng Minh.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Khánh thừa nhận hành vi phạm tội.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam Phạm Hồng Sơn (19 tuổi), Nguyễn Văn Mến (30 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (18 tuổi), Huỳnh Văn Ba Thiệt (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Hải (21 tuổi) về tội danh trên.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Sơn mua các linh kiện từ Khánh về để chế tạo súng.

Sau đó, Sơn đăng lên các trang mạng xã hội để rao bán. Khi có khách mua súng, Mến có nhiệm vụ đi giao hàng. Còn Tuấn, Thiệt, Hải là những người mua súng về để tàng trữ và sử dụng.

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ 8 khẩu súng, 41 viên đạn cùng nhiều bộ phận, thiết bị, công cụ dùng để chế tạo súng.

Ngoài ra, qua khám xét nơi ở của Thiệt và Hải, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm một khẩu súng, 47 viên đạn các loại.

Tổng cộng đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ 20 khẩu súng và 170 viên đạn các loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem