Bị bắt vì khắc tên lên thành Đấu trường La Mã rồi “tự sướng”

Thứ ba, ngày 10/03/2015 11:10 AM (GMT+7)
Hai du khách đến từ Mỹ đã bị bắt khi sử dụng một đồng xu để khắc tên lên thành Đấu trường La Mã sau đó chụp ảnh tự sướng, báo La Stampa của Italia đưa tin.
Bình luận 0

Hai nữ du khách, một người 21 tuổi và một người 25 tuổi đã dùng đồng xu để khắc chữ J và N - chữ cái đầu trong tên họ lên tường gạch của Đấu trường La Mã rồi sau đó chụp ảnh “tự sướng”. Sự việc xảy ra vào cuối tuần qua.

img

Đấu trường La Mã - nơi hai nữ du khách khắc tên mình lên tường gạch rồi chụp ảnh "tự sướng". Ảnh: AP

 

Hành động của cặp đôi bị phát giác bởi những khách du lịch. Họ bị cáo buộc gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

“Chúng tôi xin lỗi vì những gì đã làm”, một trong hai nữ du khách lên tiếng.

Hai cô gái này cho biết họ rất hối hận nhưng họ không thể lường trước được rằng “đó là việc làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy”.

Trường hợp trên không phải là hy hữu. Năm ngoái, một khách du lịch người Nga phải nộp hơn 15.000 bảng Anh vì dùng đá nhọn khắc chữ K lên tường gạch của Đấu trường La Mã.

Được coi như công trình lớn nhất xây dựng trong Đế chế La Mã (từ năm 70 và hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên), Đấu trường La Mã là nơi các võ sĩ giác đấu thi và trình diễn trước công chúng.

Đến nay, di tích này đã xuống cấp do động đất, nạn cướp đá song vẫn được xem là biểu tượng một thời thịnh vượng và hùng mạnh của Đế chế La Mã.

Thời gian gần đây, thế giới phải chứng kiến nhiều vụ hủy hoại hình ảnh di sản thế giới khá đau lòng, gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng khách du lịch thiếu ý thức trầm trọng.

Chỉ trong vòng hai tháng đầu năm 2015, 5 trường hợp khách du lịch bị trục xuất khỏi Campuchia vì khỏa thân tại đền Angkor (Campuchia). Tương tự, tại di sản thế giới Machu Picchu, nơi được coi là dấu tích cuối cùng của đế chế Inca cổ đại, nhiều khách du lịch cũng coi đây như một studio, chẳng ngại cởi đồ chụp ảnh.

Tuần trước, tờ Al Arabiya News đưa tin, một vài khách du lịch Nga thản nhiên quay phim khiêu dâm gần Khu lăng mộ Giza ở Ai Cập. Sự việc xảy ra khoảng 9 tháng trước nhưng giờ mới bị phát hiện.

Thảo Linh (theo Telegraph)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem