Bị đánh vì vào quán karaoke, cùng “chân dài” dùng ma túy nhưng không có tiền

Gia Bình Thứ tư, ngày 26/10/2022 11:35 AM (GMT+7)
Nhóm khách vào quán karaoke, cùng các nhân viên nữ sử dụng ma túy trong đêm. Gần sáng, do không trả tiền nên một người bị đánh đập, ép phải đưa 35 triệu đồng.
Bình luận 0

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Hà (SN 1990, ở Bắc Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Thế Đức (SN 2002, quê Hưng Yên) và Nguyễn Thanh Chính (SN 2001, ở Bắc Giang) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Lê Tuấn Giao (SN 1987, ở Bắc Giang) về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Cảnh sát cho hay đã phát hiện một nhóm người ở huyện Yên Thế có biểu hiện hoạt động cưỡng đoạt tài sản, "chăn dắt" nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành điều tra.

Bị đánh vì vào quán karaoke, cùng “chân dài” dùng ma túy nhưng không có tiền - Ảnh 1.

Người đàn ông bị bắt vì đánh, ép khách hát karaoke phải trả tiền dùng ma túy. Ảnh: Công an Bắc Giang

Ngày 23/10, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ nhóm Hà, Đức, Chính và sau đó vận động Giao ra đầu thú. Đa phần họ đều có tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép ma túy.

Điều tra ban đầu xác định tối 20/10, Đức, Chính cùng một nhóm bạn đến quán Karaoke H2 ở huyện Yên Thế do Lê Tuấn Giao làm quản lý. Tại đây, Đức và Chính tổ chức cho các bạn và các nhân viên nữ sử dụng trái phép chất ma túy nhưng sau đó 2 người bỏ về trước, không trả tiền.

Rạng sáng hôm sau, do bạn của Đức không có tiền thanh toán nên chủ quán gọi cho Hoàng Ngọc Hà đến để giải quyết. Hà đến nơi liền đánh, ép buộc một người trong nhóm khách phải giao hơn 35 triệu đồng mới cho về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem