Bí mật gây sốc về thành phần U21 Thái Lan dự U21 Quốc tế

Nhật Trường Thứ hai, ngày 26/12/2016 12:28 PM (GMT+7)
Đa số các thành viên của U21 Thái Lan dự giải U21 Quốc tế 2016 không thi đấu ở trong nước, thay vào đó là thành viên của lò đào tạo trẻ Leicester City. Một số khác hiện ăn tập ở Atletico Madrid và Aspire (Qatar - do các HLV Barcelona đào tạo)...
Bình luận 0

U21 Thái Lan chính là đội gây ấn tượng nhất tại giải U21 Quốc tế 2016 cho tới lúc này. Ở vòng bảng, họ vùi dập U21 Gangwon tới 6-2 và thắng ĐKVĐ U21 HAGL 1-0. Trong trận bán kết 2 gặp U21 Việt Nam tối qua (26.12), dù bị ghi bàn trước, nhưng các học trò của HLV Ithsara Sritharon vẫn thi đấu rất bình tĩnh và lội ngược dòng thắng lại 3-1. Trận chung kết, U21 Thái Lan sẽ đụng U21 Yokohama và với những gì thể hiện, đội bóng trẻ tới từ xứ chùa vàng chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch lúc này.

img

Leicester City của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha giúp ĐT Thái Lan nuôi dưỡng giấc mơ World Cup.

Có một chi tiết rất đáng chú ý là đa số các thành viên U21 Thái Lan dự U21 Quốc tế 2016 đều lạ hoắc với NHM lẫn báo chí khu vực. Chỉ có 2 cái tên được là quen thuộc là Worachit Kanitsribampen – cựu đội trưởng U19 Thái Lan và Chenrop Samphaodi – người hiện thi đấu ở Thai-League cho BCC Tero và từng được HLV Kiatisak triệu tập vào ĐT Thái Lan.

Theo chia sẻ từ HLV Ithsara Sritharon thì đội hình U21 Thái Lan mang sang TP HCM chưa phải tập hợp những cái tên dưới 21 tuổi xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan do nhiều CLB không muốn nhả quân cho đội tham dự một giải giao hữu. Tuy vậy, ông cũng không tiết lộ những học trò trong tay mình tới từ đâu mà lại có thể thi đấu chững chạc đến vậy.

Theo tìm hiểu, đa số các thành viên U21 Thái Lan dự giải U21 Quốc tế 2016 không đến từ các CLB Thái Lan, mà hiện ăn tập tại... nước ngoài. Có hơn cầu thủ đã trải qua 3-4 năm rèn luyện ở Leicester City. Số còn lại, họ đang chơi cho các học viện của Atletico Madrid và Aspire (Qatar - do các HLV Barcelona đào tạo).

img

Chenrop Samphaodi của U21 Thái Lan từng được gọi lên ĐTQG Thái Lan.

“Ngoài mặt sân Thống Nhất rất xấu, ảnh hưởng đến lối chơi chung của chúng tôi thì không thể phủ nhận U21 Thái Lan khiến chúng tôi ngạc nhiên vì lối đá áp sát rất nhanh và kỹ năng chơi pressing rất tốt. Về khách sạn, chúng tôi cùng trò chuyện mới biết, hóa ra U21 Thái Lan là tập hợp những cầu thủ đã trải qua 3-4 năm rèn luyện ở Leicester City. Số còn lại, họ đang chơi cho các học viện của Atletico Madrid và Aspire (Qatar - do các HLV Barcelona đào tạo). Riêng tiền đạo số 9 Chenrop Samphaodi đang chơi ở Thai League, ghi bàn liên tục. Xem ra chẳng có ai trong lứa U21 Thái Lan đến Việt Nam năm nay non kinh nghiệm cả. Họ được đào tạo để tranh vé World Cup 2022!” - tiền vệ Phan Thanh Hậu bật mí sau khi U21 HAGL thua U21 Thái Lan.

Thực tế, câu chuyện người Thái cứ rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá nước này sang châu Âu tập luyện, cụ thể là gia nhập hệ thống đào tạo của Leicester City – đội bóng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, không còn là chuyện mới. Hồi đầu năm 2016, báo chí Thái Lan mà cụ thể là tờ Siam Sport từng đề cập tới chuyện có một đội U17 Thái Lan gồm 30 cầu thủ hiện ăn ở và tập luyện ngay tại đại bản doanh của Leicester City.

30 cầu thủ trẻ Thái này được tuyển chọn kéo dài trong 4 năm và đưa sang Leiceste City để thành lập nên đội trẻ có tên Team Siam. Đa số đều đáp ứng được yêu cầu, thậm chí còn được các HLV của Leicester City đánh giá rất cao. Trong trận giao hữu với U17 Birmingham City, các cầu thủ trẻ của Team Siam đã thi đấu lấn át và có chiến thắng ấn tượng tới 10-0...

img

U21 Thái Lan đã khiến U21 HAGL của Công Phượng "tắt điện".

Tờ Siam Sport nhấn mạnh, những cầu thủ của Team Siam được tuyển chọn và đầu tư không phải để nhằm tranh đoạt vinh quang tại SEA Games hay AFF Cup, mà cái đích họ cũng như giới đứng đầu bóng đá Thái Lan hướng tới là trụ lại tại châu Âu, thi đấu cho các đội bóng danh tiếng trước khi trở lại quê nhà để cùng đội tuyển nước này chinh phục vinh quang tầm châu lục lẫn thế giới.

Tháng 10.2015, chính HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak đã cùng nhiều lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng như các cộng sự tới thăm đội Team Siam tại Leicester City. “Zico Thái” nói rằng mục tiêu của bóng đá Thái trong những năm tới là đoạt vé dự VCK World Cup 2022 và xa hơn là 2026, khi lứa cầu thủ Team Siam ở Leicester City “đủ lông đủ cánh”.

Rõ ràng, bóng đá Thái Lan đang xây dựng một quy trình đào tạo, gửi gắm cầu thủ giỏi ra khắp thế giới vì mục tiêu có chiều sâu là World Cup 2022, 2026. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn chỉ quanh quẩn ở SEA Games hay AFF Cup mà thôi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem