Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô

Thứ ba, ngày 31/05/2022 06:39 AM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Trâm, hiện đang theo học tại lớp 61KTO1, ngành Kỹ thuật ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi. Chia sẻ về lý do chọn học một ngành “tréo ngoe” đối với nữ, Ngọc Trâm cho biết, vào trường Thuỷ lợi giống như là duyên phận vậy.
Bình luận 0

Như bao cô cậu học trò cuối cấp khác, Trâm cũng gặp phải những lo sợ, bối rối khi bước sang một môi trường mới.

Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô  - Ảnh 1.

Ngọc Trâm - cô nàng đã quyết tâm lựa chọn chuyên ngành Kỹ thuật ô tô trường đại học Thuỷ lợi.

“Nhớ thời điểm ấy, mình bị mọi người xung quanh, bạn bè “doạ” rằng con gái học kỹ thuật ô tô sẽ vất vả lắm. Nhưng lúc mình đã kiên định giữ nguyện vọng vào Thuỷ lợi cho đoạn đường tương lai sắp tới của mình”.

Trâm tâm sự, bố mình hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và cũng là một cựu sinh viên của Trường Đại học Thuỷ lợi nên ngay từ nhỏ, mình đã thừa hưởng một niềm yêu thích đặc biệt đối với ngành. Chính vì vậy trong suốtquá trình học tập và rèn luyện, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn luôn ủng hộ và bên cạnh mình, giúp mình có thể thoả sức “vùng vẫy” trên con đường tìm kiếm tri thức mà mình đã chọn.

Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô  - Ảnh 2.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, cô nàng đã gặt hái được nhiều thành tích trong học tập và hoạt động cộng đồng.

Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô  - Ảnh 3.

Là con gái, theo học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô Ngọc Trâm đối diện với không ít những khó khăn.

Với tính cách năng động và tư duy nhạy bén, Ngọc Trâm hiện là Bí thư lớp 61KTO1, Phó bí thư Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Cơ khí. Cô nàng đã từng tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến ngành với mong muốn chính là trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân. Cụ thể như cuộc thi “Thiết kế nhà chờ xe buýt an toàn - thông minh - thân thiện” năm 2020, “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” các năm 2020, 2021 và lọt vào vòng bán kết cấp trường; cuộc thi “Lái xe sinh thái do Honda tổ chức” năm 2021… Tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô  - Ảnh 4.

Kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022, Trâm đạt điểm trung bình tích lũy 3.71 (thang điểm 4) và đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc.

Trong học tập, Ngọc Trâm cũng luôn thể hiện bản lĩnh và không hề yếu thế trước các nam sinh cùng lớp. Cụ thể, kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022, Trâm đạt điểm trung bình tích lũy 3.71 (thang điểm 4) và đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc, trong đó có nhiều môn Trâm học vượt tiến độ.

Bí quyết học tập của "bóng hồng" duy nhất ngành Kỹ thuật ô tô  - Ảnh 5.

Để bản thân ngày càng tiến bộ hơn, Ngọc Trâm tích cực giao lưu học hỏi cùng anh chị bạn bè trong Khoa, Trường.

Chia sẻ về phương pháp học, nữ sinh cho biết, việc chủ động tiếp thu kiến thức là vô cùng quan trọng. Mỗi môn sẽ có một luồng kiến thức khác nhau nên sinh viên cần tập trung nghe giảng, để ý bài học cũng như chủ động ôn tập để có thể tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng. Đối với ngành học đặc thù như Kỹ thuật ô tô, với phái nữ sẽ có đôi chút khó khăn song điều khiến mình bất ngờ nhất là môi trường học tập không hề khô khan mà vô cùng năng động và sáng tạo. Là nữ duy nhất của ngành, nên Ngọc Trâm cũng được thầy cô và các bạn nam luôn chủ động giúp đỡ, giúp Trâm có thể hoàn thành tốt các môn học. Theo Trâm “chỉ cần chuẩn bị một trái tim đầy khát khao và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì dù khó khăn nào các cũng sẽ vượt qua”.


Tú Chân (svvn.tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem