Bị thầy Park "bỏ rơi", 3 ngôi sao nào hứa hẹn thăng hoa với HLV Troussier?

Thứ tư, ngày 24/05/2023 08:10 AM (GMT+7)
Hữu Tuấn, Khắc Ngọc và Hải Huy có thể được HLV Troussier trao cơ hội ở ĐT Việt Nam sau khi không được chiến lược gia Park Hang-seo trọng dụng thời gian qua.
Bình luận 0

Đầu tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6.

Bị thầy Park "bỏ rơi", 3 ngôi sao nào hứa hẹn thăng hoa với HLV Troussier? - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy trong màu áo CLB Hải Phòng

Trái với đợt hội quân đầu tiên hồi tháng 3, lực lượng ĐT Việt Nam lần này hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của nhiều cái tên mới. Người hâm mộ cũng rất kỳ vọng, HLV Troussier sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ vốn chơi tốt ở V.League như Hữu Tuấn, Khắc Ngọc hay Hải Huy.

Hữu Tuấn được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất V.League, có khả năng xử lý quyết đoán. Trong màu áo TP.HCM, HAGL hay giờ là Nam Định, Tuấn vẫn là chốt chặn quan trọng, cho thấy phong độ ổn định.

Cùng khoác áo Nam Định, Khắc Ngọc trở thành ông chủ thực sự ở tuyến giữa, đóng vai trò là nhà tổ chức lối chơi cho đội bóng thành Nam. Trước đây, cầu thủ xứ Nghệ cũng góp công lớn đưa Viettel lên ngôi vô địch V.League 2021. Điểm mạnh của Khắc Ngọc là khả năng đọc tình huống nhanh, đưa ra những đường chuyền sắc lẹm cho các tiền đạo tuyến trên.

Trong khi đó, Hải Huy cũng được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng tấn công, đặc biệt là tính đột biến cao ở những quả tạt.

Vừa hay, triết lý của HLV Troussier đang rất cần những mẫu cầu thủ như ba cái tên vừa nêu. Việc kiểm soát bóng, chủ động tấn công rất cần một tiền vệ chia bài tốt và Khắc Ngọc có thể đáp ứng.

Từ hành trình của U22 Việt Nam ở SEA Games 32, ta thấy nhà cầm quân người Pháp rất ưa chuộng những tình huống tạt cánh đưa bóng sang cuối cột 2 đối phương. Nếu xét chất lượng những quả tạt tại V.League, Hải Huy chắc chắn ở top đầu. Lối chơi tấn công chủ động cũng yêu cầu các hậu vệ sẵn sàng dâng cao khi có cơ hội và Hữu Tuấn rất đáng để HLV Troussier xem xét.

Cả 3 cầu thủ được nhắc tên đều không có cơ hội thể hiện dưới thời HLV Park Hang-seo còn nắm quyền, dù đôi lần góp mặt ở danh sách triệu tập. Việc HLV Troussier tiếp quản ghế nóng với tư duy lối chơi mới mẻ có thể sẽ là tiền đề để những cầu thủ bị thầy Park “bỏ quên” trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia.

Đương nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở lý thuyết và tất cả còn phải chờ thực tế trả lời.

An Khuê (Theo Báo Giao Thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem