"Giám đốc Sở Y tế trả lời như vậy là cho xong việc, hàng ngàn bệnh nhân nằm trong kia ai chịu trách nhiệm"

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 10/12/2022 14:59 PM (GMT+7)
“Các đồng chí biết thừa, nguồn tiền này chỉ chi được năm 2022 thì tại sao không đẩy nhanh thực hiện, nhìn cảnh người dân đi vào bệnh viện ung bướu xếp hàng xạ trị, rất sốt ruột, không làm thì ai chịu trách nhiệm?”, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đặt vấn đề trước Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng.
Bình luận 0

Giám đốc Sở Y tế 'xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm'

Ngày 10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9, bước vào buổi làm việc giải trình, chất vấn các Giám đốc Sở.

Cử tri cho rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã quan tâm bố trí 120 tỷ đồng trong năm 2022 để mua sắm máy xạ trị điều trị ung thư và máy chụp CT. Đây là vấn đề người dân quan tâm, rất bức thiết. Nhưng đến hết năm 2022 vẫn chưa sắp được, việc này ai sẽ chịu trách nhiệm?

Giải trình vấn đề trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, dự án này đã được HĐND và UBND tỉnh có quyết định đầu tư và HĐND tỉnh thông qua vào tháng 7/2022.

Sau có nghị quyết, Sở Y tế và Sở KHĐT đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - chủ đầu tư dự án, thực hiện các quy trình tiếp theo.

"Đây là dự án đầu tư công nên quy trình rất phức tạp, không phải mua sắm thông thường. Tháng 10/2022, bệnh viện đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho Sở KHĐT thẩm định, Sở Y tế thẩm định về chuyên môn, tuy nhiên báo cáo khả thi của bệnh viện lại không đạt yêu cầu. Bệnh viện cũng đã có báo cáo không thể thực hiện dự án trong năm 2022", ông Lê Quang Hùng nói.

Theo ông Lê Quang Hùng, đối với nghị quyết HĐND thì dự án này thực hiện trong vòng 2 năm 2022-2023, tuy nhiên nguồn kinh phí này được chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 nên không được sử dụng sang năm 2023.

Dân Bình Định xếp hàng xạ trị ung thư 'rất sốt ruột', chi ngành y 120 tỷ mua thiết bị lại không làm? - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không thể thực hiện dự án mua sắm trong năm 2022, trong đó, do dự án thực hiện theo quy trình đầu tư công, đây là lần đầu tiên thực hiện nên bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn có các vấn đề về văn bản pháp luật mua sắm thiết bị y tế, đây là thiết bị chuyên dụng, thuộc dạng cao cấp, tính độc quyền rất cao…

"Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế liên quan đến công tác chỉ đạo. Chúng tôi xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước HĐND tỉnh", ông Lê Quang Hùng nhìn nhận.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng nói rằng, nhìn cảnh người dân tại tỉnh phải đi vào bệnh viện ung bướu xếp hàng xạ trị, rất sốt ruột.

Tỉnh quyết định dành dụm từ kinh phí vượt thu năm 2021, hỗ trợ ngành y thực hiện mua sắm máy xạ trị điều trị ung thư và máy chụp CT, chăm lo sức khỏe người dân.

"Các đồng chí thừa biết nguồn tiền này chỉ chi được năm 2022, thì tại sao không đẩy nhanh để thực hiện. Mua được máy xạ trị giải quyết được biết bao nhiêu hoàn cảnh cho người dân. Giám đốc Sở trả lời như vậy là cho xong việc, hàng ngàn bệnh nhân nằm trong kia ai chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị phải nhìn nhận thẳng thắn sự việc để nghiêm túc khắc phục, nếu chất vấn cho xong để về chỗ ngồi, thì ai nói cũng được", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ngành y tế tỉnh Bình Định đang âm gần 100 tỷ đồng

Chất vấn Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, đại biểu Trần Nhật Quân cho rằng, Trung tâm y tế huyện Tây Sơn còn nhiều tồn tại và hạn chế khiến người dân rất bức xúc. Hiện nay, Trung tâm này có nhiều khoa không có bác sĩ, thiếu máy móc kỹ thuật để chữa trị cho bệnh nhân, mà phải chuyển viện đi Vĩnh Thạnh, Quy Nhơn…

"Ví dụ như khoa sản, mổ ruột thừa là 2 bệnh thông thường mà người dân Tây Sơn cảm thấy rất thiệt thòi, nếu đau 2 bệnh này thì phải đến nơi khác chữa trị. Việc khám sức khỏe xin việc thì tại huyện cũng không đủ điều kiện để khám mà phải đi ra ngoài huyện, đây là điều rất bức xúc", ông Quân dẫn chứng.

Đại biểu Lê Bình Thanh – Bí thư Huyện ủy Tây Sơn cho biết, theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế thì bức tranh Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 'quá hoàn hảo, chỉ thiếu cục bộ'.

"Số bác sĩ tại Trung tâm nhiều như vậy, đứng thứ 3 cả tỉnh nhưng tại sao không phát huy được, bác sĩ nhiều nhưng người dân không đến Trung tâm để khám. Việc thiếu bác sĩ cục bộ ở các khoa nhưng chưa có giải pháp cụ thể. Theo báo cáo của Trung tâm trước khi tôi đi họp thì hiện nay thu và chi của Trung tâm đang âm 13 tỷ đồng, đây là việc rất khó khăn", bà Thanh chất vấn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng khẳng định, bản chất ngành y là đa ngành, bản thân ngành y không thể giải quyết được tất cả các vấn đề.

Trung tâm y tế huyện Tây Sơn là cơ sở đẹp nhất tuyến huyện, hiện có 53 bác sĩ với hơn 200 giường bệnh. Về số lượng bác sĩ Trung tâm y tế huyện Tây Sơn đứng hàng thứ 3 cả tỉnh, chỉ sau Quy Nhơn và An Nhơn.

Vừa rồi, có nhiều nguyên nhân khiến một số bác sĩ không làm việc tại Trung tâm nên dẫn đến thiếu hụt cục bộ và Sở Y tế đã thực hiện việc chuyển bác sĩ hỗ trợ Trung tâm.

Dân Bình Định xếp hàng xạ trị ung thư 'rất sốt ruột', chi ngành y 120 tỷ mua thiết bị lại không làm? - Ảnh 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 9. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Trung tâm y tế huyện Tây Sơn mổ được bệnh ruột thừa, thoát vị bẹn… nhưng người dân không muốn mổ tại tuyến huyện vì họ muốn mổ nội soi, thẩm mĩ. Nói Trung tâm y tế huyện Tây Sơn không mổ được bệnh ruột thừa là không đúng. Việc khám sức khỏe xin việc vừa rồi Trung tâm gián đoạn 8 ngày, đây là chuyện bình thường. Trung tâm ở huyện Tây Sơn cũng đang quá tải, gần 500 bệnh nhân vào chữa trị nội trú, nên không phải người dân không đến khám bệnh", ông Hùng phản hồi.

Ông Lê Quang Hùng cũng mong các đại biểu HĐND thông cảm cho ngành y tế, trải qua đại dịch Covid-19 thì hiện nay toàn ngành y tế đang âm gần 100 tỷ đồng. Việc này Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định đã biết và Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo.

"Chúng tôi mong trong khó khăn này, các địa phương quan tâm đến ngành y tế, tạo điều kiện cho anh em y tế làm việc. Với cương vị là Giám đốc Sở, mặc dù không phải là người Bình Định nhưng tôi rất trân trọng và kính phục bác sĩ, đội ngũ y tế người Bình Định, có thời điểm anh em làm việc ngày đêm, quá tải 100%. Rất mong các đại biểu đừng quên 6 tháng đầu năm nay, ngành y tế vẫn phải tập trung toàn bộ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi chỉ mới thoát ra khỏi 6 tháng nay thôi", ông Hùng nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem