Tử vi ngày mai: 3 con giáp mở ra cơ hội kiếm tiền, tài lộc dư dả, xóa hết lo âu trước Tết 2026
Theo tử vi ngày mai, trước Tết Dương lịch 2026, ba con giáp sẽ đón bước ngoặt sự nghiệp, mọi lo toan tan biến, tiền bạc đầy tay.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lời tòa soạn: Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những chủ trương mang tính đột phá lịch sử được Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt là việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương. Đây không chỉ là một bước đổi mới trong tư duy tổ chức, mà còn là biện pháp mang tầm chiến lược nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cục bộ, khép kín, lợi ích nhóm và “sân sau” trong công tác cán bộ.
Bên cạnh chủ trương Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không phải là người địa phương, lần đầu tiên trong lịch sử công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện chủ trương các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh trên cả nước không phải là người địa phương. Việc này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay từ gốc. Mỗi bước triển khai đều được thực hiện bài bản, thận trọng, có lộ trình, nhưng đồng thời linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ giữa Trung ương và địa phương.
Để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, Báo điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu loạt bài “Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo”.
Loạt 3 bài viết nhấn mạnh vào chủ đề “Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương”, đi sâu phân tích những khía cạnh lý luận, thực tiễn và tác động xã hội của chủ trương này. Trong đó, nêu bật ý nghĩa như “liều thuốc” hữu hiệu ngăn ngừa cục bộ, lợi ích nhóm; khẳng định mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi chủ trương, chính sách phải vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; nhìn nhận đây là bước đi đột phá, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng thời kỳ mới. Qua đó, có thể thấy đây là một quyết sách đúng đắn, kịp thời và có tầm nhìn xa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp thật sự liêm chính, trung thực, vì nước, vì dân, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.
Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương: “Liều thuốc” ngăn ngừa nguy cơ cục bộ và lợi ích nhóm (Bài 1)
Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 201 về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới.
Kết luận nêu rõ: “Tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025”.
Đây là bước đi quan trọng, nối tiếp chủ trương “bí thư không phải người địa phương” đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng, chống tiêu cực và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trước đó, chiều 30/9, tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV đang được triển khai đúng tiến độ. Điểm nổi bật là chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương đã cơ bản hoàn thành ở cấp xã, cấp tỉnh và lần này sẽ thực hiện không một bí thư nào là người địa phương.
Theo Tổng Bí thư, chủ trương này hiện đã áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án TAND, viện trưởng VKSND, thời gian tới sẽ xem xét mở rộng đối với các chức danh như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra.
Trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tại mục XIV cũng ghi rõ: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra, giám đốc công an cấp tỉnh không phải là người địa phương; nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, toà án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, sơ hở trong công tác cán bộ”.
Về vấn đề trên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng phần lớn người dân Việt Nam sống ở nông thôn, nơi mà tình làng nghĩa xóm và mối quan hệ dòng họ có ảnh hưởng rất sâu sắc, thậm chí nó đã “ăn vào máu” qua nhiều thế hệ.
Một người làm cán bộ ở thôn, xã thường được cả dòng họ, cả làng tự hào, nhưng cũng rất khó cho họ nếu không thực hiện theo “tình làng nghĩa xóm” hay những gì dòng họ mong muốn thì có thể bị xa lánh, tẩy chay.
“Đây là yếu tố khách quan, nhưng cũng là một rào cản trong thực thi kỷ cương, pháp luật”, ông Túc nói và cho rằng không ít vụ việc sai phạm thời gian qua bắt nguồn từ tâm lý đó, muốn làm điều có lợi cho dòng họ, cho làng, cho xã, cho tỉnh nhưng lại “vô tình” vi phạm quy định của Nhà nước.

Theo đó, ông nhìn nhận, thực tiễn này đặt ra yêu cầu đối với Đảng và hệ thống chính trị là phải giúp cán bộ vượt qua những “vòng cương tỏa” vô hình ấy, để họ làm đúng, hành động công tâm hơn và làm tròn trách nhiệm với dân, với Đảng.
Tuy vậy, ông Túc lưu ý: “Trong thời đại công nghệ thông tin, dù cán bộ luân chuyển từ nơi khác, nguy cơ móc nối lợi ích nhóm vẫn có thể xảy ra. Vì thế, phải tăng cường giám sát, kiểm tra để bộ máy thật sự trong sạch”.
Khẳng định đây là quyết tâm chính trị mạnh mẽ, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, cho rằng việc mở rộng chủ trương “không là người địa phương” tới các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra... là bước tiến cần thiết để kiểm soát quyền lực thực chất hơn, ngăn chặn chủ nghĩa địa phương và lợi ích nhóm.
Theo ông, chủ trương bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy không phải là người địa phương và tiếp theo đây thực hiện bố trí 100% chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra... không phải người địa phương không chỉ là một sự sắp xếp nhân sự đơn thuần, mà khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong việc xây dựng một hệ thống lãnh đạo liêm chính, khách quan và minh bạch.

Một trong những giá trị lớn nhất của chủ trương này là cắt đứt vòng xoáy "người nhà làm quan, cả họ làm quan", căn bệnh tồn tại lâu năm ở không ít địa phương. Bởi trong thực tiễn quản lý, không ít trường hợp lãnh đạo địa phương bị chi phối bởi các mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, thân hữu. Từ đó, việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: ưu ái người quen, nâng đỡ người thân, khép kín cánh cửa cho những ai thực sự có năng lực nhưng không có "quan hệ".
“Trong thời hiện đại, chúng ta đã chứng kiến những vụ việc đau lòng khi cả tập thể lãnh đạo tỉnh rơi vào vòng lao lý vì cấu kết với doanh nghiệp hàng chục năm. Những bài học ấy cho thấy: nếu chỉ dựa vào cơ chế giám sát thì chưa đủ, mà cần thiết kế thể chế để giảm thiểu tối đa nguy cơ ‘sân sau - lợi ích nhóm’ ngay từ khâu bố trí cán bộ”, đPGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận và cho rằng chủ trương này giống như “liều thuốc phòng ngừa từ xa”, giúp ngăn chặn tham nhũng, lợi ích nhóm ngay từ khâu bố trí cán bộ và còn là “chính sách nhân tài thông minh” tạo môi trường cạnh tranh công bằng, giúp người có năng lực thật sự được trọng dụng.
Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương không mới mà đã được các triều đại phong kiến áp dụng từ hàng thế kỷ trước, tiêu biểu là chính sách Hồi tỵ thời Lê Thánh Tông.
“Quan lại không được cai trị trên chính quê hương mình, không được lấy vợ, mua nhà đất tại địa phương quản lý, đó là cách bảo đảm liêm chính, khách quan trong quản trị”, ông Phúc dẫn chứng.

Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, truyền thống ấy được Đảng ta kế thừa và phát triển, thể hiện nhất quán trong các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.
Cụ thể, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng đã được xác định từ rất sớm. Trong giai đoạn Đổi mới, từ khóa VIII, Trung ương Đảng đã có nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đề ra nhiệm vụ "luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp".
Tiếp đó, Bộ Chính trị khóa IX cũng có nghị quyết 11 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý từ trung ương về địa phương, giữa các địa phương với nhau. Nghị quyết 26/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương.
“Thực tế, nhiều cán bộ được điều động về địa phương khác đã mạnh dạn xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài. Họ có lợi thế lớn về sự khách quan và tinh thần đổi mới”, ông nói và khẳng định: “Không chỉ chống tham nhũng, chủ trương này còn mở đường cho đổi mới, khơi thông động lực phát triển bền vững hơn”.
Ông Phúc cũng cho biết, khi triển khai hợp nhất, sáp nhập các tỉnh, thành, tinh thần chung cũng được nhấn mạnh: “Tất cả đều là đất nước, quê hương, không bị nặng nề quê anh, quê tôi, cục bộ địa phương chi phối; sự đoàn kết, thống nhất trở thành xu thế chung”.
Dưới góc nhìn quản lý, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng người địa phương thường bị chi phối bởi quan hệ thân tộc, kinh tế, trong khi người được điều động từ nơi khác về sẽ khách quan, dám nghĩ, dám làm hơn.
Tuy nhiên, ông Dĩnh nhấn mạnh: “Dù là người địa phương hay nơi khác, lãnh đạo phải là hạt nhân đoàn kết, nêu gương, công tâm và hết lòng vì dân. Nếu mang cả ‘ê-kíp riêng’ về thì vô tình lại tạo nên cục bộ mới, không thể chấp nhận được”.

Theo ông, việc bố trí Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra không phải người địa phương sẽ giúp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, miễn là chọn đúng cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần vì dân và “rất phù hợp” trong giai đoạn hiện nay.
Trước một số ý kiến cho rằng, lãnh đạo từ nơi khác về địa phương, có thể gặp những khó khăn, như việc chưa am hiểu địa bàn, thậm chí bị “cô lập”, PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định: nếu người lãnh đạo, được giao trọng trách, có năng lực, chú tâm với công việc, hết sức vì quê hương, đất nước thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể nắm bắt được các vấn đề của địa phương.
Một số chuyên gia cũng nhận định, khi cán bộ không phải người địa phương, họ có thể không nắm chắt sâu về lịch sử, văn hóa, đặc thù vùng miền bằng người bản địa. Nếu lại không gần dân, thiếu minh bạch trong công tác cán bộ thì nguy cơ bị “cô lập” là có thật.
Tuy nhiên, nếu người được chọn có đủ đức, tài và quyết tâm vì việc chung, họ sẽ biết cách huy động sức mạnh lòng dân, tạo đoàn kết nội bộ và khơi dậy niềm tin của cấp dưới. Ngược lại, sự đa nghi hay nóng vội dễ dẫn đến ứng xử lệch chuẩn, gây phản ứng ngầm trong tập thể.
Lãnh đạo muốn thành công phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực, tư duy lãnh đạo, kỹ năng quản trị và cả kiến thức công nghệ số. Để chủ trương đạt hiệu quả, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và hoàn thiện pháp luật, tránh những kẽ hở bị lợi dụng.
(còn nữa)
Theo tử vi ngày mai, trước Tết Dương lịch 2026, ba con giáp sẽ đón bước ngoặt sự nghiệp, mọi lo toan tan biến, tiền bạc đầy tay.
Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng Sinh “Trao Gửi Yêu Thương” tại TP.HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.
Sau nhiều cuộc đàm phán nghẹt thở tại Brussels, Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận phát hành 90 tỷ Euro trái phiếu chung để "tiếp máu" cho Ukraine. Tuy nhiên, khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tốc độ chi tiêu của Kiev ngày càng lớn, câu hỏi ngày càng rõ ràng hơn: sau 90 tỷ euro này, EU sẽ còn có thể - hoặc sẵn sàng - bơm thêm bao nhiêu nữa?
Negav cho biết anh ngay lập tức trở về với ba mẹ sau khi giành ngôi vị Quán quân tại chương trình Anh trai "say hi" 2025.
Mới đây, cộng đồng mạng đã dấy lên tin đồn về việc thủ môn Trần Trung Kiên hẹn gò với hot girl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.
Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh (địa phận Quế Võ trước đây) đang đưa vào thử nghiệm 15 lồng nuôi giống cá tầm, mở ra hướng phát triển loài đặc sản mang lại giá trị kinh tế lớn. Mỗi năm, sản lượng cá đạt khoảng 800-1.000 tấn các loại.
Chiều 22/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
Nếu có một nơi nào mà chỉ cần bước ra ngõ là chạm mặt di sản, đi vài bước là thấy nhà hát, bảo tàng, thì đó chính là phường Cửa Nam. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, dù mang danh là "phường nhỏ nhất" Thủ đô với diện tích khiêm tốn (khoảng 1,68 km²), nhưng Cửa Nam lại là nơi tập trung nhiều công trình văn hóa - giáo dục.
Làn sóng khởi kiện công ty quản lý của hàng loạt ngôi sao hạng A như Cúc Tịnh Y hay Triệu Lộ Tư đang phơi bày những góc khuất tàn khốc về lợi ích kinh tế và sự chèn ép quyền lực trong làng giải trí Hoa ngữ.
Nằm cách thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) hơn 10 cây số, làng dệt đũi Nam Cao (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương trước đây) những năm gần đây thu hút du khách trong nước và quốc tế tới tìm hiểu, trải nghiệm một nghề thủ công truyền thống lâu đời, còn bảo lưu những nét văn hóa riêng có của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Hồ Thành Được cùng 19 đồng phạm bị khởi tố với cáo buộc lập các công ty mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản, quay clip bôi nhọ con nợ trên mạng xã hội.
Theo Nghị quyết vừa được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị cả nước có tổng số 182 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI.
Ngày 22/12 tại Ấn Độ– VinFast liên tiếp được vinh danh tại 3 giải thưởng uy tín của Ấn Độ, bao gồm ACKO Drive Awards 2026, Motorscribes Auto Awards 2025, và GaadiWaadi Editors’ Choice Awards 2026, đánh dấu sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với chất lượng và thiết kế sản phẩm, năng lực công nghệ, và chiến lược đầu tư bài bản, đồng thời khẳng định uy tín ngày càng lớn của thương hiệu trên thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới.
Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng) khiến 2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng nặng.
Ngày 22/12, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026. Không bất ngờ khi nòng cốt của đội là 23 cầu thủ vừa đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33.
Khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông V.N.T (51 tuổi, ở Hà Nội) tình cờ được phát hiện mắc GIST dạ dày - một dạng u hiếm gặp của đường tiêu hóa.
Hơn 800 năm, giữa thảo nguyên mênh mông, lăng mộ Thành Cát Tư Hãn vẫn là dấu hỏi lớn nhất của lịch sử nhân loại. Nhiều đoàn thám hiểm đến rồi đi trong im lặng, giữa những lời đồn về lời nguyền hủy diệt, kho báu khổng lồ và di nguyện bất khả xâm phạm của vị Đại Hãn từng chinh phục nửa thế giới. Điều gì đã che giấu ngôi mộ ấy suốt 8 thế kỷ?
Vợ chồng ông Amjad (Anh) chịu oan ức suốt 19 tháng khi hệ thống camera nhận diện sai lầm biến họ thành kẻ trộm xăng và cấm cửa tại hàng nghìn trạm nhiên liệu.
Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 sẽ chính thức tổ chức vào 26-27/12.
Những Nghệ sĩ Nhân dân mang quân hàm Đại tá không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng nghệ thuật mà còn bởi hành trình cống hiến trong quân ngũ. Có người giữ cương vị Giám đốc đơn vị nghệ thuật, có người gây tiếng vang khi hóa thân xuất sắc vào hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Italy - một đồng minh chủ chốt của Ukraine tuyên bố sẽ thu hẹp đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine và chuyển trọng tâm sang hỗ trợ nhân đạo bắt đầu từ năm 2026, tờ Militarnyi đưa tin.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.
Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình vừa được Bộ Xây dựng vừa ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2026.
Ngày 22/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa tiếp nhận một đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú theo quy định.
Chiều 22/12, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 15.
Hoàng Thái Bình - tiền vệ từng được HLV Troussier triệu tập lên ĐT Việt Nam hồi năm 2023, vừa xác nhận đã chia tay Đông Á Thanh Hóa. Anh đã quyết định gia nhập Ninh Bình FC.
Khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động, bầu trời Nam Bộ mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ cột mốc hạ tầng mang tính lịch sử này, một “đường băng” tăng trưởng đang hình thành, đưa Cần Giờ và ứng viên “kỳ quan đô thị tương lai” Vinhomes Green Paradise tiến vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ, hướng thẳng tới dòng khách quốc tế và giới tinh hoa toàn cầu.
Một giáo viên ở Trung Quốc đã giấu việc một học sinh trong lớp qua đời, đồng thời đề nghị cả lớp viết thư chia tay. Không hay biết về bi kịch, các học sinh viết những bức thư chia tay chan chứa yêu thương và quan tâm, khiến nhiều người trên mạng xã hội xúc động.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ra thông báo số 251 năm 2025 về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mít tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, quả mít Việt Nam sẽ chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc kể từ 1/6/2026.
Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết đại diện quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ thảo luận về khả năng ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào thứ Tư 24/12.