Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh

Hoàng Hạnh Thứ tư, ngày 30/08/2023 15:46 PM (GMT+7)
Sáng 30/8, tại Bạc Liêu, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Ông Lữ Văn Hùng, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, và bà Nguyễn Hồng Lý, nguyên Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự hội nghị. Ảnh: An An

Dự Đại hội về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam còn có ông Lê Hoàng Minh và bà Nguyễn Hồng Lý, nguyên Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (bên trái), và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng dự, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: An An

Về phía tỉnh Bạc Liêu còn có ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, và ông Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, và 247/249 đại biểu đại diện cho trên 81.000 hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: An An

Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại cho biết, ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, Đảng ta đã đánh giá cao vai trò, vị trí của giai cấp nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An An

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng luôn coi trọng tầm chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ý thức sâu sắc vai trò của mình đối với đất nước, giai cấp nông dân Việt Nam luôn một lòng sắt son theo Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, được nông dân phấn khởi đón nhận. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả; các cấp Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đã đề ra…

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Hợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trình bày báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: An An

Ngoài ra, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để góp phần xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, hội viên phải tự vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra…

Theo ông Thoại, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh Bạc Liêu quyết tâm xây dựng tổ chức Hội các cấp "Vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động", xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 6.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: An An

Thay mặt đoàn chủ tịch, bà Trần Thị Hợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu trình bày báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Báo cáo chính trị đã đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; tham gia thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 7.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Hoàng Thoại tặng hoa cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm - tham gia đại hội. Ảnh: An An

Báo cáo cũng xác định rõ 11 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới như: Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội; trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông vận, nghiệp vụ công tác Hội.

Hay kết nạp từ 30.000 hội viên mới trở lên; trong nhiệm kỳ thành lập mới 390 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 63 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; có từ 97% cơ sở Hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ…

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI cần vượt qua những khó khăn và tiếp tục đổi mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, giai cấp nông dân Bạc Liêu sớm tiếp thu những tư tưởng mới về áp bức giai cấp, về độc lập dân tộc, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Đảng, đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.

Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển và hơn hết là nhờ sự "chung sức, đồng lòng" dựng xây quê hương của Nhân dân nói chung, giai cấp nông dân Bạc Liêu nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 8.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: An An

Trong nhiệm kỳ qua, trước ảnh hưởng, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao..., nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, tạo điều kiện của các cấp chính quyền tỉnh Bạc Liêu, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như:

Phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng có sự chuyển biến rõ nét về chất và có sức lan tỏa sâu rộng. Các cấp Hội đã tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Cuối năm 2022, tổng số nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 27.421 triệu đồng, tăng 52,28% so với năm 2018, trung bình mỗi năm nguồn quỹ tăng trưởng 10,5%, đạt 105% chi tiêu...

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 9.

Các đại biểu tham gia đại hội nghiên cứu văn bản tại đại hội. Ảnh: An An

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Cao Xuân Thu Vân nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng cho rằng, những kết quả đạt được đáng phấn khởi, nhưng trước những đòi hỏi trách nhiệm của tổ chức Hội, thì ngoài những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước nói chung,và Bạc Liêu nói riêng, cần góp phần giải quyết một số hạn chế như: Giải quyết đời sống khó khăn của cư dân nông thôn, xóa khoảng cách giàu nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân còn gợi mở thêm một số vấn đề như: Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 10.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao 15 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tại đại hội. Ảnh: An An

Ngoài ra, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; với trách nhiệm là "Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp làm tiền đề để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội...

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, Thành ủy trong tỉnh Bạc Liêu những năm qua đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh.

Đổng thời, đề nghị các lãnh đạo các cấp tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa để công tác Hội và phong trào nông dân Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ, đóng góp chung vào kết quả công tác Hội, phong trào nông dân cả nước; thực hiện khát vọng bứt phá, đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bạc Liêu phát triển toàn diện, vững chắc.

Các cấp Hội tự soi rọi, phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới

Phát biểu tại đại hội, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên và nông dân tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhìn nhận rằng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018 - 2023, cơ bản hoàn thành 14/14 chỉ tiêu đã đề ra...

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 11.

Ông Lữ Văn Hùng, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: An An

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định, như Báo cáo chính trị đã nêu, do đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị, các cấp Hội trong tỉnh tự soi rọi, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tại hội nghị, người đứng đầu Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các cấp Hội trong tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 12.

Đại biểu bầu BCH Hội Nông dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: An An

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, để cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội phát động, nhất là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng trong toàn tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng yêu cầu, Hội Nông dân các cấp phải có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 "Về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh"...

"Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; định kỳ tổ chức đối thoại với các cấp Hội, hội viên và nông dân; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về kinh phí, cơ sở vật chất và bổ sung ngân sách tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để giúp hội viên và nông dân có thêm điều kiện sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) gồm 29 đồng chí (giảm 4 đồng chí so với nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Chiều nay (30/8), BCH khoá mới sẽ ra mắt Đại hội; công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất của BCH Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu khoá XI; tiếp tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và tham luận tại Đại hội...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem