Biển gần bờ Đà Nẵng có vô số cá ngon, sau bão Trà Mi, dân ra đánh bắt, xách túi lớn túi nhỏ, bán nhanh

Sau khi hết thời gian cấm biển do ảnh hưởng của bão số 6, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, nhiều ngư dân Đà Nẵng đã khẩn trương ra khơi đánh bắt cá gần bờ.

Được biết đa số các tàu hiện chỉ đánh bắt gần bờ. Khi nào trời yên biển lặng, các tàu công suất lớn mới vươn khơi.

Theo ghi nhận, sau một ngày ra khơi, nhiều tàu cá của ngư dân đã cập bến với hàng tấn cá tươi.

Ngư dân Lê Văn Trai (ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết trong đợt này anh đánh bắt được khoảng 1 tạ cá mồi, cá tạp. " Với các loại cá như cá mồi và cá tạp thì tôi giá bán dao động 5.000 - 10.000 đồng/kg. Còn một số loại cá có giá trị cao như cá nâu, cá dìa... chúng tôi sẽ phân loại, bán riêng cho thương lái. Trung bình mỗi ngày tôi thu về khoảng 1 - 2 triệu đồng”, anh Trai chia sẻ thêm.

Cá được ngư dân đưa lên bờ sau khi cập bến.

Ngư dân trong niềm vui phấn khởi sau chuyến đi biển bội thu.

Ngay sau khi các tàu cập bến, thương lái đã chờ sẵn để thu mua cá đưa đi tiêu thụ.

Thương lái Hoàng Văn Hùng (ngụ phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng) cho biết chuyến này anh thu mua hơn 1 tạ cá các loại. Những loại cá nhỏ gần bờ thường sẽ được dùng làm thức ăn cho gia súc, vật nuôi.

Những chiếc xe đông lạnh nhanh chóng chất đầy cá tôm để chuyển đến các điểm mua bán.

Theo kinh nghiệm của các ngư dân đi biển lâu năm, sau bão biển chưa yên, luồng nước thay đổi, lúc này tàu dễ trúng đậm tôm, cá nên các tàu tranh thủ đánh bắt.

Ngoài đánh cá, nhiều ngư dân cũng tranh thủ ra khơi lặn bắt vẹm. Theo ngư dân, giá vẹm dao động 30.000 - 40.000 đồng/kg.

Vì dễ trúng các luồng cá, tôm gần bờ, những ngày sau bão nhiều ngư dân lớn tuổi không đủ sức vươn khơi cũng tích cực kéo lưới gần bờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.