Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên

Thái Nguyễn Thứ ba, ngày 15/11/2022 06:00 AM (GMT+7)
Mới đây, hàng loạt bất động sản của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên. Bao gồm, 2 biệt thự, 6 căn hộ chung cư và 1 thửa đất diện tích hơn 4.000 m2. Đặc biệt, 2 căn biệt thự nằm trên "khu đất vàng" của Hà Nội ước tính có giá cả trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Trong kết luận điều tra vừa ban hành, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Nhiều biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên. (Video: Thái Nguyễn)

Mặc dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng một số người khác trong vụ án đang bỏ trốn nhưng vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố. Đồng thời, phong tỏa khối tài sản khủng của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 2 căn biệt thự, 6 căn hộ chung cư, 1 thửa đất diện tích hơn 4.000 m2 và phong tỏa số tiền hơn 107 tỷ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mở tại ngân hàng.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên một biệt thự diện tích 357m2 tại số nhà 99, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhờ bố đẻ đứng tên.

Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên - Ảnh 2.

Biệt thự tại 99 Trần Hưng Đạo của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng kê biên với tài sản là một nhà biệt thự diện tích 453m2 tại số nhà 21, phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Ngôi biệt thự rộng lớn này đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên - Ảnh 3.

Căn biệt thự rộng 453m2 của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại 21 Nguyễn Huy Tự. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Đặc biệt, những biệt thự này đều nằm trên những "khu đất vàng" của Hà Nội. Với diện tích vài trăm mét vuông nằm tại các quận trung tâm thành phố, 2 căn biệt thự của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị kê biên được ước tính có giá không dưới trăm tỷ đồng.

Theo anh Quốc Nam, một môi giới bất động sản cho biết giá nhà đất tại những quận trung tâm như Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đều rất cao. Đặc biệt, giá biệt thự tại khu vực quận Hoàn Kiếm có nhiều căn được định giá vài trăm tỷ đồng. Anh Nam cũng cho biết có một số căn biệt thự cũng nằm trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đều được các trang rao bán bất động sản định giá vài trăm tỷ đồng. Một phần vì diện tích lớn và giá trị vị trí đất đắt đỏ.

Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên - Ảnh 4.

Nhiều căn biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo được rao bán hơn 600 tỷ đồng (Ảnh: batdongsan.com.vn)

"Việc định giá những căn biệt thự này không thể chính xác tuyệt đối vì giá nhà đất liên tục giao động. Nhưng chắc chắn ước tính giá của những căn biệt thự đó đều không dưới một trăm tỷ đồng", anh Nam nhấn mạnh.

Ngoài 2 căn biệt thự trăm tỷ, C03 còn ra lệnh kê biên cùng lúc 6 căn hộ tại khu chung cư cao cấp Pacific Place có 2 mặt tiền tại phố Phan Bội Châu và Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên - Ảnh 5.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên thêm 6 căn chung cư cao cấp. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cận cảnh biệt thự trăm tỷ của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên - Ảnh 6.

Khu chung cư có căn hộ bị kê biên của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều nằm tại "khu đất vàng" quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Trong đó có 4 căn hộ liền nhau ở tầng 11 và 2 căn hộ liền nhau ở tầng 17 của chung cư. Căn hộ diện tích nhỏ nhất là 67,8m2, căn hộ diện tích lớn nhất là 218,6m2. Cả 6 căn hộ này đều đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một thửa đất diện tích hơn 4.000m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Ngoài các bất động sản, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng là số dư trong bốn tài khoản ngân hàng của Công ty AIC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem