Bình Định: 2 học sinh lớp 8 "độ chế" máy nông nghiệp 3 trong 1 rất tiện lợi

KT (Cổng TTĐT Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bình Định) Chủ nhật, ngày 09/08/2020 12:07 PM (GMT+7)
Đó là 2 em Nguyễn Trà My và Võ Thái Hào, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Em Trà My và Thái Hào đã sáng chế "“Thiết bị tạo rãnh, làm rò và sạ lúa” và đã đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VII (2019-2020).
Bình luận 0

độCuộc thi năm nay, Hội đồng giám khảo đánh giá cao ý tưởng của các em thể hiện qua tính mới, tính sáng tạo của từng giải pháp đoạt giải. 

Bình Định: Làm cho máy nông nghiệp có tính năng 3 trong 1 của 2 học sinh lớp 8 - Ảnh 1.

Nhóm tác giả của giải pháp "Thiết bị tạo rãnh, làm rò và sạ lúa" thuyết minh tại buổi chấm thi tại cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VII (2019-2020).

Các giải pháp đã hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực và khả năng áp dụng rộng rãi. 3 giải Nhất thuộc về các giải pháp:

1: “Máy rửa tay sát khuẩn tự động sử dụng năng lượng mặt trời” (thuộc lĩnh vực Sản phẩm thân thiện với môi trường) của nhóm học sinh Đỗ Anh Tuấn – lớp 9A2, Trần Quang Khải – lớp 9A1, Trần Thị Mỹ Trinh – lớp 7A4,  Phan Gia Phúc – lớp 6A4,  Nguyễn Thành Nhân – lớp 6A2, Trường THCS Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

2: “Thiết bị giúp phát hiện trẻ em bị bỏ quên trên ô tô hoặc bị thất lạc khi hoạt động ngoại khóa” (thuộc lĩnh vực Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và Đồ chơi trẻ em) của nhóm học sinh Ngô Thị Minh Tâm –lớp 9A1, Man Đức Quân – lớp 9A4, Nguyễn Thị Ý Thơ – lớp 8A6, Mai Xuân Khang – lớp 8A1, Trường THCS Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

3: “Thiết bị tạo rãnh, làm rò và sạ lúa” (thuộc lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế) của Nguyễn Trà My và Võ Thái Hào, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

Đặc biệt, các trường THCS, THPT thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có số lượng giải pháp đoạt giải nhiều nhất trong tỉnh, với 26/46 giải pháp.

Ngày 01/8, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt giải thưởng cho các giải pháp đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ VII (2019-2020). Theo đó, có 46 giải pháp đoạt giải tương ứng với 05 lĩnh vực dự thi, gồm 03 giải nhất, 09 giải nhì, 11 giải ba và 23 giải khuyến khích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem