Bình Định: Người tâm thần chém chết cha và anh ruột

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 30/10/2023 16:11 PM (GMT+7)
Công an đang điều tra vụ một người tâm thần dùng hung khí chém cha và anh trai tử vong, mẹ bị thương nặng, sự việc vừa xảy ra tại tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Ngày 30/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để khám nghiệm, điều tra vụ án dùng hung khí chém 3 người thương vong, tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày (30/10) tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An. Thời điểm này, đối tượng Hồ Thanh Cường (34 tuổi, trú thôn Háo Đức, xã An Nhơn) bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ ruột và anh ruột.

Bình Định: Người tâm thần chém chết cha và anh ruột - Ảnh 1.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: TB.

Hậu quả vụ việc, người cha tử vong tại chỗ, anh trai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong là Hồ Hữu C (cha ruột Cường), Hồ Quốc N (42 tuổi, anh ruột Cường).

Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tạm giữ đối tượng Cường.

Thông tin ban đầu, Cường là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

Theo người dân địa phương, đối tượng Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường bất ổn.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, người mẹ là bà Trương Thị D (sinh năm 1950, mẹ ruột Cường) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém nhiều nhát. Hiện, bệnh viện đang nỗ lực phẫu thuật, điều trị cho bà D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem