Bình Dương: Đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép, Chủ tịch phường Tân Phước Khánh bị hăm dọa

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 21/05/2021 11:27 AM (GMT+7)
Hàng chục căn nhà được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp rồi rao bán dưới hình thức ký hợp đồng vi bằng, khi Chủ tịch phường Tân Phước Khánh cùng đoàn công tác đến kiểm tra, xử lý thì bị chống đối, hăm doạ. Sự việc xảy ra tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Bình luận 0

Hàng chục căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

Vừa qua, Báo Dân Việt nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) về tình trạng xây trái phép hàng chục căn nhà trên đất nông nghiệp rồi rao bán cho khách hàng để thu lợi.

Cụ thể, tại Tổ 2, Khu phố Tân Long, phường Tân Phước Khánh, có hàng chục căn nhà (1 trệt, 1 gác lửng) được ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp rồi sau đó rao bán với mức giá từ 750 – 800 triệu đồng/căn.

Chủ tịch phường bị chống đối, hăm doạ khi đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Hàng chục căn nhà đang được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp một cách công khai nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: V.D

Trong vai một người có nhu cầu đang cần mua nhà sổ chung để ở, chúng tôi được 3 nhân viên môi giới dẫn vào công trình đang xây dựng của ông Tống Thanh Việc (tên thường gọi là Tèo Thọ, ngụ KP. Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Tại đây, hàng chục căn nhà được xây dựng với nhiều giàn giáo, vật liệu xây dựng như cát, gạch, xi măng,.. ngổn ngang, công nhân tấp nập làm việc.

Chủ tịch phường bị chống đối, hăm doạ khi đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép - Ảnh 2.

Những căn nhà được xây dựng rồi sau đó rao bán dưới hình thức công chứng vi bằng. Ảnh: V.D

Quan sát thực tế, hiện công trình về cơ bản đã được xây thành hình, bố trí thành hai dãy đối diện nhau, bên trong nhà có gác lửng, có cầu thang dẫn lên.

Theo các nhân viên môi giới, diện tích mỗi căn nhà là 4m x 11,5m, được xây sát vách nhau. Nếu chúng tôi có nhu cầu mua, chỉ cần đặt cọc một số tiền nhất định, sau đó đi công chứng và giao nhà khi thanh toán đủ tiền. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành nhà và bàn giao đúng tiến độ cho người mua.

Hình thức mua bán nhà được thực hiện dưới dạng công chứng vi bằng, sẽ có 10 căn nhà người đứng tên chung 1 sổ, điện nước riêng theo giá nhà nước, đặc biệt là còn được quảng cáo "bảo kê" tạm trú, xin học… cho con cái người mua sau này.

Chủ tịch phường bị chống đối, hăm doạ khi đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép - Ảnh 3.

Nhân viên môi giới liên tục dẫn khách đến để giới thiệu mua nhà sổ chung. Ảnh: V.D

Khi chúng tôi đặt câu hỏi nghi ngờ về tính pháp lý của hợp đồng công chứng vi bằng khi mua nhà, nhân viên môi giới này khẳng định chắc nịch: "Mua nhà ở đây chủ đất lo hết, cứ việc giao đủ tiền và nhận nhà vào ở. Dân các nơi người ta về ở đây nhiều lắm".

Qua quan sát, ngoài hàng chục căn đang tiến hành xây dựng, cạnh đó có khoảng 10 căn nhà đã hoàn thiện và đã được bán cho người dân (đa số là công nhân, lao động phổ thông) vào ở.

Anh T. (ngụ Tiền Giang) cho biết, do không có đủ tiền để mua đất nhà có sổ riêng nên vợ chồng anh chọn giải pháp mua nhà sổ chung rồi lập vi bằng, để ở và đi làm. Vợ chồng anh vừa mua căn nhà diện tích gần 50m2 do ông Tống Thanh Việc xây dựng với giá 740 triệu đồng cách nay khoảng 1 tháng.

"Biết là không an toàn lắm khi mua nhà sổ chung được lập vi bằng nhưng biết sao được giờ, phía chủ đất người ta cam kết lo cho mình mọi thủ tục. Thôi coi như mình vay tiền mua nhà ở thay cho ở trọ, sau này không ở nữa bán đi cũng có lời chút đỉnh", anh T. nói.

Chủ tịch phường bị chống đối, hăm doạ khi đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép - Ảnh 4.

Những căn nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp, rao bán dưới hình thức sổ chung lập công chứng vi bằng tiềm ẩn những rủi ro cho người mua và gây phá vỡ quy hoạch của địa phương. Ảnh: V.D

Chủ tịch phường bị hăm doạ khi kiểm tra

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với ông Phạm Tuấn Khanh – Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ông Khanh xác nhận, công trình nói trên của ông Tống Thanh Việc tại Tổ 2, Khu phố Tân Long là công trình trái phép được xây dựng trên khu đất nông nghiệp có diện tích 350m2.

Theo ông Khanh, phường cũng đã từng nghe người dân phản ánh nhiều lần về công trình xây dựng trái phép có hệ thống của ông Việc, và ngày 15/3 vừa qua. 

UBND phường đã lập tổ công tác phối hợp cùng cán bộ của Phòng Quản lý đô thị TX Tân Uyên xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản xử lý và yêu cầu chủ đầu tư ngừng ngay việc thi công xây dựng không phép.

Chủ tịch phường bị chống đối, hăm doạ khi đi kiểm tra nhà xây dựng trái phép - Ảnh 6.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, ông đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ công trình ngưng ngay việc xây dựng trái phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành và có hành vi chống đối. Ảnh: V.D

Tuy nhiên, chủ đầu tư của công trình đã không chấp hành và có thái độ chống đối, chửi bới và hăm doạ lực lượng chức năng.

"Ông Tèo Thọ (tức ông Tống Thanh Việc – PV) là người trên địa bàn phường, ông này thường xuyên có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ phường mỗi khi bị kiểm tra. Thậm chí, bản thân tôi còn bị ông ấy hăm doạ nhiều lần. Nên mỗi lần đi kiểm tra, chúng tôi phải đề nghị lực lượng công an đi cùng", Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh nói.

Cũng theo ông Khanh, tại buổi kiểm tra của UBND phường Tân Phước Khánh vào ngày 15/3, ông Việc đã có hành vi chửi bới, không chấp hành, không ký vào biên bản làm việc và có thái độ thách thức, đe doạ tổ công tác.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND thị xã Tân Uyên và đề xuất xử lý nghiêm đối với trường hợp này, đồng thời cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ hành vi mua bán nhà trái phép dưới hình thức vi bằng", ông Khanh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem