Bình Dương khởi công Vành đai 3 - tuyến đường mở ra nhiều kỳ vọng phát triển cả khu vực

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 29/06/2023 10:45 AM (GMT+7)
Tỉnh Bình Dương đã làm lễ động thổ chính thức khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh này.
Bình luận 0

Sáng 29/6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình đầu tiên trên đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh là nút giao Bình Chuẩn (giao Vành đai 3 TP.HCM với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một).

Công trình giao thông kết nối trọng điểm của khu vực

Đường Vành đai 3 là công trình giao thông kết nối trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Dự án đường Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 76,3km đi qua 4 tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án đường Vành đai 3 được chia thành 8 dự án thành phần, vận hành độc lập với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng.

Đường Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km, điểm đầu tuyến là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi.

Ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ Tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) chúc mừng dự án đường Vành đai 3, đoạn qua tỉnh Bình Dương chính thức khởi công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ Tịch nước (thứ 3 từ trái qua) chúc mừng dự án đường Vành đai 3, đoạn qua tỉnh Bình Dương chính thức khởi công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đường Vành đai 3 có quy mô đầu tư 8 làn xe; tổng mức đầu tư 19.280 tỷ đồng. Trong đó, đường Vành đai 3 có 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 5 (xây lắp) là 5.752 tỷ đồng; dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) là 13.528 tỷ đồng.

Ngày 29/6, Bình Dương chọn khởi công gói thầu nút giao Bình Chuẩn (thuộc dự án thành phần 5), thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An.

Gói thầu Nút giao Bình Chuẩn (thuộc dự án thành phần 5) nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gói thầu Nút giao Bình Chuẩn (thuộc dự án thành phần 5) nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (gọi tắt: Ban), công tác bàn giao mặt bằng để động thổ gói thầu gồm nút giao Bình Chuẩn (đoạn từ Km43+680 đến Km45+000) có diện tích mặt bằng thi công khoảng 31ha.

Ông Trần Hùng Việt – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, nút giao Bình Chuẩn trên đường Vành đai 3 (giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc TP.Thuận An) có tổng vốn đầu tư dự kiến 571 tỷ đồng.

Đây là nút giao thông quan trọng, có nhiều xe tải, xe container qua lại. Ngoài cầu vượt, nút giao Bình Chuẩn sẽ được đầu tư cả hầm chui và đường song hành để tránh ùn tắc và tai nạn giao thông.

1 Đường Vành đai 3 được khởi công tại nút giao Bình Chuẩn từ Km43+680 đến Km45+000, nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Đường Vành đai 3 được khởi công tại nút giao Bình Chuẩn từ Km43+680 đến Km45+000, nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Ảnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Ông Mai Hũng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đường Vành đai 3 có ý nghĩa quan trọng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư.

Đường Vành đai 3 sẽ tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Đặc biệt là Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", ông Dũng nhấn mạnh.

Bình Dương chính thức động thổ dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bình Dương chính thức động thổ dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các gói thầu khác của Vành đai 3

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, Ban tiếp tục rà soát để hoàn thiện công tác chấm thầu đối với gói thầu cầu Bình Gởi, phấn đấu động thổ trong đầu tháng 7/2023.

Cầu Bình Gởi trên đường Vành đai 3 vượt sông Sài Gòn (nối TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư dự kiến 665 tỷ đồng.

Cầu Bình Gởi do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TP.HCM. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Cầu Bình Gởi do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TP.HCM. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Với 2 gói thầu còn lại là nút giao Tân Vạn và đoạn tuyến từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi, Ban Quản lý dự án cho biết đây là 2 gói thầu với khối lượng công việc và giá trị lớn.

Công tác khảo sát địa chất dọc tuyến còn bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng thời gian qua. Vì thế, các đơn vị tư vấn vẫn đang tiếp tục hoàn thiện khảo sát, hồ sơ thiết kế kỹ thuật lập dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2023.

Phấn đấu khởi công tiếp 2 gói thầu này trong cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2023, để đạt mục tiêu đề ra là các gói thầu được triển khai thi công đồng loạt trong năm 2023 và phù hợp với tình hình giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Trước đó, ngay sau khi có chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3, Bình Dương đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương

Diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một khoảng 12,6ha, kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.659 tỷ đồng; có khoảng 213 trường hợp bị ảnh hưởng (8 trường hợp tái địa cư).

Diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn TP.Thuận An khoảng 51ha với kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.992 tỷ đồng; 775 trường hợp bị ảnh hưởng (khoảng 205 trường hợp tái định cư)

Diện tích bị ảnh hưởng trên địa bàn TP.Dĩ An khoảng 22,2ha với kinh phí khoảng 6.412 tỷ đồng; 508 trường hợp bị ảnh hưởng (khoảng 305 trường hợp tái định cư)

Tính đến ngày 27/6/2023, chủ đầu tư đã giải ngân số tiền bồi thường hơn 1.757,3 tỷ đồng/288 hồ sơ/18,3ha ở cả 3 địa phương.

Tại các buổi nhận tiền bồi thường, đa số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 đều đồng thuận với giá đền bù, và cam kết sẽ bàn giao mặt bằng sớm để cơ quan chức năng khởi công dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem