Bình Thuận: Nhóm công nhân lĩnh 189 tháng tù vì hỗn chiến làm 15 người bị thương

Minh Thanh-Quang Đăng Thứ bảy, ngày 01/10/2022 07:18 AM (GMT+7)
Mâu thuẫn không thể giải quyết bằng lời, nhóm công nhân đã dùng gậy gỗ, đá và dao tự chế chém gây thương tích cho 15 người khác tại một khu nhà ở tập thể của một công ty ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).
Bình luận 0

Chiều 30/9, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại xã Vĩnh Tân đối với 16 đối tượng trú thôn Lạc Trị xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong về tội "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 318 và khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mâu thuẫn từ lời nhắc nhở nhậu khuya gây ồn

Bình Thuận: Nhóm công nhân người Chăm lĩnh 189 tháng tù vì ẩu đã với đồng nghiệp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: M.T)

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3/11/2021, Minh Được (SN 1991), trú thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong) đang ngủ tại phòng D4 khu nhà ở tập thể công nhân của công ty Tân Thành Nam thì nghe nhóm công nhân đang ở phòng D5 đang ngồi nhậu nói chuyện ồn ào nên nhắc nhở.

Bị nhắc nhở lúc đang nhậu nên nhóm người gồm Lê Tăng Đức, Bùi Văn Sơn, Trần Văn Thành và Nguyễn Hữu Dũng dùng tay, chân đánh Được gây thương tích.

Lúc này, bạn cùng phòng với Được là Bích Duy Linh chạy sang gọi Mai Nhật Lâm, Qua Cao Kỳ, Hàm Văn Tướng và Đàng Xuân Thái (cùng ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc) để can ngăn nhưng vừa đến nơi cũng bị nhóm đối tượng trên rượt đánh nên đã bỏ chạy.

Sau đó, Bích Duy Linh đã điện thoại cho Lý Hộ Vệ cũng nhóm bạn của về là Mai Văn Nhân và hơn 40 người đang làm công nhân ở trọ gần đó đến tìm nhóm đối tượng trên mình để trả thù.

Khi gặp nhau hai bên đã xảy ra ẩu đã, nhóm công nhân hơn 40 người đã cầm gậy gỗ, đá và dao tự chế chém gây thương tích cho nhóm đối tượng trên và những người khác gồm tổng cộng 15 người ở khu nhà tập thể công nhân của công ty Tân Thành Nam với tỷ lệ thương tích từ 1 đến 8%.

Bản án 189 tháng tù cho nhóm công nhân

Bình Thuận: Nhóm công nhân người Chăm lĩnh 189 tháng tù vì ẩu đã với đồng nghiệp - Ảnh 3.

Nhóm công nhân bị tuyên phạt tổng 189 tháng tù. (Ảnh: M.T)

Tại phiên toà, xét thấy hành vi của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn, xích mích nhỏ nhưng đã tụ tập đông người cầm hung khí đánh nhau làm mất an ninh trật tự địa phương, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên xét thấy trong vụ án nhóm bị hại cũng có lỗi trước, đồng thời các bị cáo đa phần có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, bồi thường cho bị hại nên TAND huyện tuy Phong đã tuyên phạt 16 bị cáo với tổng mức hình phạt 189 tháng tù.

Trong đó, 4 bị cáo: Mai Văn Nhân 21 tháng tù; Hàm Văn Tướng, Mai Xuân Vang cùng 21 tháng tù và Lý Hộ Vệ 12 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích".

Các bị cáo Đàng Xuân Thái, Bích Duy Linh, Huỳnh Tấn Phát, Mai Nhật Lâm, Qua Cao Kỳ, Mai Văn Đội cùng chịu mức án 15 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích" nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 30 tháng).

6 đối tượng  còn lại là Bích Đại Bàng, Bích Văn Lành, Kinh Trọng Bảo, Kinh Trung Hiếu, Mai Hoàng Nhật Phú, Mai Xuân Diên cùng chịu mức án 6 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng" nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 12 tháng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem