Bjorn Kuipers: Trọng tài và doanh nhân

Phạm Xuân Nguyên Thứ hai, ngày 12/07/2021 05:21 AM (GMT+7)
Trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers đã được UEFA chỉ định cầm còi trận chung kết Euro 2020 giữa hai đội tuyển Anh- Italia. Trước ông, các trọng tài Hà lan chưa bao giờ được thổi tại các trận chung kết Euro.
Bình luận 0

Nhưng Kuipers không chỉ là trọng tài bóng đá, mà còn là một doanh nhân thành công. Ông sở hữu một mạng lưới siêu thị, nhà nghỉ và mỹ viện với tổng tài sản được định giá 16 triệu euro, trở thành một trọng tài giàu nhất châu Âu.

Trọng tài

Bjorn 15 tuổi đã chơi bóng cho đội trẻ "Quick 20" ở quê nhà Oldenzal (một thị trấn 30.000 dân gần sát biên giới với Đức). Ông Jan bố cậu thường đến xem các trận đấu và chứng kiến con trai mình rất hay tranh cãi với các trọng tài. Sau một buổi như vậy, Jan nói với con trai mình: "Hãy đăng ký một khóa học trọng tài, vì con biết luật rất rõ." Bjorn vâng lời.

Bjorn Kuipers: trọng tài và doanh nhân - Ảnh 1.

Trọng tài Bjorn Kuipers.

Ở tuổi 32, Kuipers lần đầu cầm còi ở Eredivisie trong trận Vitesse gặp Willem II. Sự nghiệp của anh phát triển dần lên: năm 2012, Bjorn lần đầu tiên được bắt tại Euro (và đã cho dừng trận đấu giữa Ukraine và Pháp do mưa lớn), một năm sau anh cầm còi trận bán kết Europa League trên sân Amsterdam Arena (Chelsea đánh bại Benfica), và sau đó được thổi tại giải Confederations Cup.

Năm 2014 là năm tốt nhất trong sự nghiệp của Kuipers. Đầu tiên, anh bắt trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atlético với bàn thắng của Ramos phút 92:48 (và lập kỷ lục rút 12 thẻ vàng trong trận đó), sau đấy anh có cơ hội thổi trận chung kết World Cup, nhưng vì ĐTQG Hà Lan vào sâu đến bán kết nên đành thôi.

Kuipers coi trận Chelsea - PSG ở vòng 1/8 Champions League 2015 là trận bắt tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Ở trận đó, anh đã đuổi Zlatan Ibrahimovic ở phút 31 vì một pha cản phá Oscar và bị rất nhiều lời chỉ trích. Sau đó, Kuipers thừa nhận rằng mình đã sai.

Sau đó Kuipers có mặt tại Euro 2016 (thổi hai trận vòng bảng và một trận tứ kết xuất sắc giữa Pháp và Iceland). Anh mong được thổi trận chung kết WC 2018, nhưng không thành: "Tôi rất thất vọng. Trọng tài nào cũng mong được cầm còi ở một trận đấu như thế, nhưng đáng tiếc tôi đã không được chỉ định."

Doanh nhân

Kuipers là một doanh nhân thế hệ thứ ba. Ông bà của ông bắt đầu kinh doanh vào năm 1937: họ mở một cửa hàng tiện lợi ngay trong nhà và giao hàng bằng xe đạp. Bố của Kuipers đã học những kiến thức cơ bản về kinh doanh từ thời trẻ, sau đó mẹ của ông cũng tham gia vào việc.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nijmegen với bằng quản lý kinh doanh, Bjorn bắt tay vào làm ăn. "Tôi thấy bố tôi rất lao tâm khổ lực. Ông đã làm việc quá nhiều. Điều đó đã gây ấn tượng lớn và trở thành một bài học quan trọng, - Kuipers nhớ lại. - Tôi muốn tránh điều này bằng mọi giá. Mặc dù, tất nhiên, bố mẹ tôi gặp nhiều vấn đề về tiền bạc hơn tôi."

Bản thân Kuipers đã điều hành ba siêu thị C1000 và vào năm 2013, một trong số đó đã được bình chọn là tốt nhất ở Hà Lan. Vào năm 2014, các vấn đề bắt đầu xảy ra, và hai cửa hàng buộc phải bán đi, còn cửa hàng thứ ba thì nhập vào mạng lưới Jumbo.

"Đối với tất cả những người đã làm việc với chúng tôi, đó là một quyết định khó khăn. - Kuipers nói. – Nhưng quyết định giữ lại một cửa hàng và trở thành một phần của Jumbo là một việc đúng đắn. Hè năm 2015 hết sức không thành công, khách hàng và nhân viên mất lòng tin. Nhưng chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của mình và đến năm 2016 lại trở thành siêu thị tốt nhất. Đó là phần thưởng cho sự làm việc cật lực."

Kuipers rất tập trung vào việc kinh doanh. Khi ở thành phố ông làm việc 7 giờ một ngày theo đúng lịch trình kế hoạch, hàng sáng ông vòng qua các cửa hàng để đảm bảo mọi thứ sẵn sàng mở cửa. Nếu ông có việc phải đi thì vợ ông và các trợ lý sẽ thay quán xuyến mọi việc.

"Tôi đối xử với người mua cũng giống như với Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic hay Cristiano Ronaldo," Kuipers nói. "Mọi thứ đều xoay quanh sự tôn trọng, rõ ràng và giao tiếp dễ dàng."

Nguyên tắc

Kuipers tuân thủ các nguyên tắc như nhau trong cả kinh doanh và nghề trọng tài.

"Tôi luôn có đội của mình. Điều này áp dụng cho cả sân bóng và siêu thị, - Kuipers chia sẻ. – Trong điều hành trận đấu, tôi dựa vào Sander van Ruekel và Erwin Zeinstra, những trợ lý thường trực của tôi. Trong cửa hàng, tôi tin tưởng nhân viên. Tôi không thể xoay xỏa được một mình. "

Một điểm nữa là niềm vui. Kuipers tin rằng cả hai hoạt động đều là sở thích: "Điều quan trọng đối với tôi là công việc mang lại năng lượng. Cả bóng đá và quản lý kinh doanh đều giúp thư giãn vì đó là niềm đam mê của tôi ".

Giờ đây, Kuipers đang cố gắng giảm bớt căng thẳng hơn trong công việc: "Người ta bảo tôi:" Nếu công việc suôn sẻ 95%, thì đừng lo lắng về 5% còn lại ". Bạn cần tập trung vào điều tích cực. Trước đây tôi chú trọng nhiều hơn vào việc kinh doanh, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi cả với tư cách là một doanh nhân và một trọng tài. Tôi đã trở nên thoải mái hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi xem nhẹ mọi thứ hơn."

Kuypers nói ông sẽ kết thúc sự nghiệp cầm còi vào năm 2020: "Khi đó, tôi sẽ lấy lại những ngày nghỉ của mình. Vợ chồng tôi có thể đi ăn tối vào các thứ Bảy." Nhưng trước giải đấu Euro thì ông lại không chắc như vậy nữa, dù đã trở thành trọng tài lớn tuổi nhất tại Euro: "Tôi đang có phong độ xuất sắc. Quyết định sẽ được đưa ra phụ thuộc vào cảm xúc, vào công việc ở nhà thế nào, vào quá trình Euro diễn ra. Sau giải đấu tôi sẽ đi nghỉ, và khi đó sẽ xem xét mọi việc."

"Tôi muốn ẩn mình trong các trận đấu. Tôi đồng ý tham gia cuộc chơi nhưng chỉ với vai trò trợ giúp. Các cầu thủ mới là những nghệ sĩ chính." Bjorn Kuipers nói.

Hy vọng vị trọng tài Hà Lan này sẽ điều khiển tốt đẹp trận chung kết Euro 2020 tối nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem