BLV Ngô Quang Tùng nói gì khi VAR giúp Pháp vô địch?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 16/07/2018 19:40 PM (GMT+7)
Sau khi Pháp đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch World Cup 2018, trên mạng xã hội xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều về công nghệ VAR. Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng đã có những chia sẻ khách quan...
Bình luận 0

Phút 34 trận chung kết World Cup 2018, Ivan Perisic (số 4 - Croatia) đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Blaise Matuidi.

Ban đầu, trọng tài người Argentina, ông Nestor Pitana cùng các trợ lý không quan sát được.

Nhưng sau đó với sự trợ giúp của VAR, trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác. Từ chấm 11m, Griezmann đã nâng tỷ số lên 2-1 và đây được coi là tình huống có ý nghĩa bước ngoặt.

img

Tình huống Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm và VAR đã không bỏ qua quả phạt đền cho Pháp.

Sau trận đấu, trên mạng xã hội xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều về việc áp dụng công nghệ VAR tại World Cup. Dưới góc nhìn của mình, BLV Ngô Quang Tùng coi VAR như 1 trong những điểm nhấn đặc biệt tại ngày hội bóng đá thế giới tổ chức tại Nga:

"Tranh cãi trong bóng đá theo tôi là không bao giờ chấm dứt, mà mỗi khi có những sự thay đổi thì có những luồng ý kiến qua lại là đương nhiên. Chúng ta nên tiếp cận dưới góc độ VAR hướng tới điều gì. 

Nếu đó là sự khách quan, công bằng, minh bạch, làm cho cuộc chơi sòng phẳng hơn và hạn chế sai sót của các trọng tài thì tại sao lại không ủng hộ?

Và quan trọng hơn, khi đã tham gia một cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi dành cho tất cả mọi người.

Trong tình huống kể trên, nếu là một người hâm mộ bóng đá đề cao những yếu tố cảm xúc "kiểu xưa", dành tình cảm cho một đội bóng cứ tạm coi là được đánh giá yếu hơn như Croatia đi thì họ sẽ có cảm giác không đồng tình với VAR.

Còn với CĐV Pháp thì khác hẳn. Tôi cũng đặt trường hợp nếu không có VAR và trọng tài từ chối cho Pháp hưởng quả phạt đền ấy, người ta sẽ lại tranh cãi về việc vì sao trọng tài lại bỏ qua quả phạt đền mà thầy trò HLV Didier Deschamps xứng đáng được hưởng".

img

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng bóng đá thế giới hiện nay đã rất "phẳng" và những tình huống cố định được coi như cách để giải quyết trận đấu.

Cùng với VAR, BLV Quang Tùng cho rằng một trong những điểm nổi bật nhất tại World Cup 2018 là không còn sự khác biệt về các trường phái bóng đá như trong quá khứ, trình độ giữa các đội bóng cũng bị thu hẹp rất nhiều:

"Hà Lan không dự World Cup năm nay nhưng thực ra trường phái tấn công tổng lực của họ cũng không còn nữa rồi. Chỉ còn Italia (cũng không dự World Cup - PV) với "đặc sản" phòng ngự, nhưng cái chất Italia đó cũng đã phảng phất trong lối chơi chặt chẽ, khoa học của các đội bóng rồi.

Có thể nói các đội bóng có cùng chung kiến thức, ý thức chiến thuật, sự chuẩn bị cơ bản... là giống nhau. Sự khác nhau nếu có thì là vấn đề con người và sự ứng dụng chiến thuật. Có đội sẽ chơi nhanh, chậm, tốc độ như nào trong từng thời điểm và tất nhiên cả sự may mắn nữa", BLV Quang Tùng bày tỏ.

Theo BLV Quang Tùng, tại World Cup 2018, yếu tố thể lực và những pha bóng cố định đã được các đội bóng đặc biệt coi trọng, như một giải pháp để giải quyết trận đấu:

"Cũng dễ hiểu thôi, "thế giới phẳng", "cả làng" đều học hỏi nhau, chơi chặt chẽ như thế thì buộc lòng người ta phải mổ xẻ, tính tới những chi tiết nhỏ nhất, làm thật kỹ sao cho đạt tới độ chính xác cao nhất, giảm thiểu phần sáng tạo, ngẫu hứng đi. Minh chứng rõ nhất là những pha bóng cố định được Anh, Pháp dàn xếp".

BLV Quang Tùng nhấn mạnh: "Tất cả các đội bóng đều phải có "miếng" và những tình huống cố định luôn được quan tâm từ lâu rồi.

Nhưng trong thời điểm hiện nay, tình huống cố định được chú trọng nhiều hơn những tình huống "bóng sống".

img

Pháp xứng đáng lên ngôi vô địch World Cup 2018.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc Pháp có xứng đáng lên ngôi vô địch World Cup 2018 hay không? BLV Quang Tùng chốt lại:

"Tôi nghĩ Pháp rất xứng đáng với những gì họ đã trải qua. 

Họ đã thắng được tất cả các đội bóng mạnh tại vòng knock-out. Đó là đại diện ưu tú của bóng đá Nam Mỹ Argentina, Uruguay, tiếp đến là 2 đối thủ hàng đầu châu Âu là Bỉ, Croatia.

Có thể ai đó còn phân vân về lối chơi của Pháp chưa được hoa mỹ, cống hiến nhưng cũng phải nhìn nhận lại bóng đá hiện đại đã thay đổi, thực dụng hơn rất nhiều.

Bản thân các cầu thủ Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018 là những người đã trải qua bài học vô cùng đắt giá ở Euro 2016.

Vậy thì đương nhiên họ phải thay đổi để chiến thắng chứ! Suy cho cùng, lịch sử chỉ ghi danh những nhà vô địch!

Tôi đánh giá Pháp đang có một thế hệ tài năng và sẽ còn thành công trong một chu kỳ sắp tới nữa chứ không dừng ở đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem