BLV Quang Huy chỉ ra 2 phát hiện mới giúp Brazil vô địch Copa

Song Minh Thứ hai, ngày 08/07/2019 10:10 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Brazil đã vô địch Copa America 2019 sau khi đá bại Peru 3-1 trong trận chung kết. Nhận định sau trận đấu, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đánh giá cao tài năng, sự uyển chuyển trong cách dụng binh của HLV Tite khi thiếu vắng ngôi sao Neymar.
Bình luận 0

Tại Copa America 2019 tổ chức trên sân nhà, Brazil đã cho thấy sự chắc chắn, cân bằng trong lối chơi và thể hiện được sức mạnh gần như tuyệt đối trên hành trình lên ngôi vô địch.

Peru dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng không thể gây bất ngờ trước các "vũ công Samba" đang tràn đầy khát khao khẳng định giá trị sau thất bại tại World Cup 2018 dưới thời HLV Tite.

img

Everton ghi bàn mở tỷ số cho Brazil trong trận chung kết thắng Peru 3-1 rạng sáng nay.

Sau 90 phút thi đấu, Brazil có được 3 bàn thắng do công Everton (phút 15), Gabriel Jesus (45') và Richarlison (90', phạt đền).

Peru gỡ được 1 bàn danh dự từ chấm phạt đền do công "lão tướng" Paolo Guerrero (phút 44).

img

BLV Vũ Quang Huy cho rằng HLV Tite là một nhà cầm quân tài năng, biết cách xoay chuyển tình thế khi thiếu vắng ngôi sao Neymar. 

Nhận định sau trận đấu, BLV Vũ Quang Huy nói: "Tôi có thể cảm nhận được sự áp đảo của Brazil trong trận chung kết với Peru và chiến thắng của họ không có gì là bất ngờ.

Thực tế, Brazil chưa bao giờ thiếu nhân tài bóng đá. Vấn đề của họ là có "vào vận" hay không thôi. Tôi nghĩ ở World Cup 2018, Brazil đã thiếu may mắn".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi phải chăng sự thiếu vắng Neymar vì chấn thương khiến Brazil "dễ đá" hơn khi không quá phụ thuộc vào ngôi sao này? BLV Quang Huy chia sẻ:

"Phải khẳng định những HLV giỏi là những người luôn biết cách xoay chuyển tình thế, xây dựng lối chơi phù hợp dựa trên những nhân tố hiện có.

HLV Tite là một HLV tài năng, không có Neymar, ông vẫn có thể giúp Brazil khẳng định mình để đăng quang ngôi vô địch với một lối chơi cân bằng ở cả 3 tuyến.

Phân tích lại trận Brazil thua Bỉ ở tứ kết World Cup 2018, có thể thấy thời điểm đó, HLV Tite đã mắc một sai lầm và ông đã kịp thời hoàn thiện ở giải lần này.

Khi ấy, Brazil không có Casemiro vì thẻ phạt, HLV Tite lại quyết định dùng Marcelo (một cầu thủ thường quen dâng cao) bên cánh trái, thay vì dùng Filipe Luis vốn chơi tốt trước đó.

Brazil thua là bởi bị phản công vào cánh của Marcelo mà cụ thể là tình huống Kevin de Bruyne ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bỉ".

img

Sự có mặt của Arthur ở vòng tròn giữa sân bên cạnh Casemiro giúp Brazil cduy trì được sự cân bằng trong lối chơi. 

Chốt lại, BLV Quang Huy nói: "Cùng với danh hiệu vô địch Copa America trên sân nhà, điều quan trọng là sau giải lần này, HLV Tite đã cho thấy 2 phát hiện mới là Arthur và Everton - những cầu thủ theo tôi là đã chơi rất tốt.

Với lực lượng hiện có, họ hoàn toàn có đủ tự tin để chuẩn bị cho chiến lược trở lại đỉnh cao ở World Cup 2022".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem