BLV Quang Huy: "Cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng luôn trăn trở kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam"

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 17/06/2022 14:10 PM (GMT+7)
Nghe tin nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời rạng sáng nay (17/6), bình luận viên Vũ Quang Huy đã chia sẻ cảm xúc tiếc thương: "Ông Dũng là người góp công lớn đẩy nhanh quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam, một người luôn gần gũi, lắng nghe phản biện từ giới truyền thông"...
Bình luận 0

BLV Quang Huy: "Ông Lê Hùng Dũng rất máu lửa, quyết liệt, chịu chơi"

Sáng nay, làng bóng đá Việt Nam đã nhận tin buồn khi Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018) Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68 sau một thời gian dài điều trị, chống chọi với bạo bệnh.

Trên trang cá nhân của mình, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã đăng tải tấm hình chụp cùng anh em phóng viên 3 miền và cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ở thời điểm trước trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games Brunei 1999 - kỳ SEA Games cuối cùng ĐTQG góp mặt trước khi nhường sân chơi cho cấp độ U22 và U23.

BLV Quang Huy: "Cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng luôn trăn trở kiếm tiền cho BĐVN" - Ảnh 1.

BLV Vũ Quang Huy chia sẻ tấm ảnh kỷ niệm với cố Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (hàng đứng, thứ 3 từ phải qua) ở thời điểm trước trận chung kết SEA Games 1999. Ảnh: fanpage BLV Quang Huy

Thời điểm đó là những năm đầu tiên ông Lê Hùng Dũng tham gia VFF với vai trò Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ III (1997-2001), sau này có những đóng góp lớn cho sự phát triển bóng đá Việt Nam ở vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính nhiệm kỳ V (2005-2009), VI (2009-2013).

Cuối năm 2013, ông Lê Hùng Dũng là Quyền Chủ tịch VFF thay ông Nguyễn Trọng Hỷ và tới nhiệm kỳ VII (2014-2018), ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch VFF.

Trong suốt những năm làm lãnh đạo VFF, ông Lê Hùng Dũng đã đưa về cho bóng đá Việt Nam những hợp đồng tài trợ vô cùng giá trị, giải quyết vấn đề tài chính cho bóng đá Việt Nam.

Về thành tích chuyên môn, trong sự nghiệp của ông Lê Hùng Dũng ở VFF, bóng đá Việt Nam đã 2 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018.

Cũng trong thời gian này, ông Lê Hùng Dũng cũng trực tiếp tiến hành đàm phán đưa những đội bóng đẳng cấp thế giới như Olympic Brazil đến Việt Nam du đấu vào năm 2008; góp phần quan trọng vào các chuyến du đấu của CLB Arsenal, Manchester City tại Việt Nam vào các mùa hè 2013, 2015.

Suốt thời gian làm chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng không nhận một đồng tiền lương, thậm chí còn lấy tiền túi để tặng thưởng thêm cho cán bộ nhân viên VFF vào những dịp lễ Tết...

Trao đổi với Dân Việt, BLV Quang Huy nhìn nhận ông Lê Hùng Dũng là người có công lớn thúc đẩy quá trình tiến lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam:

"Từ lâu, ông Dũng đã là một doanh nhân yêu bóng đá và đồng hành cùng ĐT Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Là một doanh nhân thành đạt (Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Eximbank và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận SJC), ông Dũng hiểu rõ muốn bóng đá phát triển, chuyên nghiệp thì phải cần có tiền.

Trong suốt quá trình hơn 20 năm làm bóng đá Việt Nam trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành VFF, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF và Chủ tịch VFF, ông luôn trăn trở tìm cách kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam.

Ông Dũng với mối quan hệ rộng của mình đã huy động được nhiều doanh nghiệp, anh em chiến hữu sát cánh. V.League nhiều năm luôn có được những nhà tài trợ "khủng". Với tính cách máu lửa, quyết liệt, chịu chơi rất "anh Hai", ông Dũng cũng là người đóng vai trò quan trọng đưa các đội bóng hàng đầu thế giới như Olympic Brazil, Arsenal, Manchester City sang Việt Nam du đấu".

Đến lúc này, ông Lê Hùng Dũng vẫn là doanh nhân duy nhất từng làm Chủ tịch VFF: "Kỷ niệm tôi nhớ nhất là thời điểm Đại hội VFF nhiệm kỳ V (2005-2009) tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Lần đầu tiên có cuộc "tay bo" giữa 3 ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF giữa ông Lê Hùng Dũng, ông Lê Văn Thành và ông Nguyễn Quốc Kỳ. Kết quả, ông Dũng với bài phát biểu thuyết phục đã giành chiến thắng.

"Trong những năm làm lãnh đạo VFF, ông Dũng rất gần gũi với giới truyền thông và hiểu rõ vai trò của truyền thông trong sự phát triển bóng đá Việt Nam.

Có những lần cần tham khảo ý kiến, ông Dũng gọi điện "Huy ơi, ra quán cafe anh trao đổi điều này...". Ông Dũng luôn lắng nghe phản biện, dốc bầu tâm sự luôn chứ không đợi tới ngày hôm sau", BLV Quang Huy nhớ về vị Chủ tịch VFF đầy tâm huyết và đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại Chợ Mới (An Giang) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông là ông Nguyễn Quyền Sinh - cố Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Trong cuốn sách "Lê Hùng Dũng - 60 năm với đời", ông tiết lộ lý do mình mang họ mẹ: "Gia đình tôi bị mật vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xếp vào loại gia đình cộng sản, phải được theo dõi, quản lý chặt chẽ, vì vậy khi làm giấy tờ khai sinh, má tôi phải khai lại họ tôi là họ Lê"...

Cũng trong cuốn sách được hoàn thiện vào cuối năm 2013 kể trên, ông Dũng đã chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, kỷ niệm của mình trong sự nghiệp kinh doanh và làm bóng đá. Trong bài viết cuối sách "Đến 60 năm và nhớ lại", ông Lê Hùng Dũng viết những dòng tâm huyết: "Bài học tôi rút ra từ cuộc đời đã sống là: Luôn tận tâm, hết lòng với công việc, mọi người, luôn sống thực với mình và với mọi người rồi mọi việc tốt đẹp dần dần sẽ đến"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem