Bỏ phiếu đề nghị xét công nhận một huyện của Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 01/10/2024 05:25 AM (GMT+7)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Hiện, thu nhập bình quân đầu người tại huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.
Bình luận 0

Huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân,... huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Năm 2020, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NTM

Được biết, tại huyện Yên Mô về hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, trường học được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đời đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Hiện, thu nhập bình quân đầu người tại huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Xã Yên Lâm (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đón Bằng công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: MĐ

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Tuyến đường hoa rực rỡ tại Yên Hòa (huyện Yên Mô), xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Ảnh: Vt

Ngoài ra, huyện Yên Mô còn có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 và 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt, về nợ xây dựng cơ bản, huyện đã có phương án, kế hoạch thanh toán, đảm bảo không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Chuyển đổi số tại xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm chi phí. Ảnh: VT

Về sự hài lòng của người dân, có trên 85,56% số hộ dân trên địa bàn huyện được lấy ý kiến và tỷ lệ hài lòng đạt trên 99,82%.

Xứng đáng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Ninh Bình cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, thực chất, góp phần nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 5.

Ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: THNB

Đặc biệt, tất cả các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đều được đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu, đến hết năm 2024 hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới.

Đối với huyện Yên Mô, việc triển khai xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân,…

Đến nay, huyện Yên Mô đã hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định, xứng đáng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. 

Ninh Bình: Xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 6.

Người dân xã Yên Đồng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: LT

Ông Trần Song Tùng đề nghị, huyện Yên Mô cần tiếp tục rà soát, khắc phục, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận.

Đặc biệt, cần quan tâm giải quyết tốt nợ xây dựng cơ bản, phát triển giáo dục, văn hóa xã hội. Tập trung cải tạo cảnh quan môi trường đảm bảo xanh, sạch đẹp, an toàn gắn với phát triển du lịch.

Cùng với đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem