Bỏ quên con nhỏ trên xe ô tô đến chết ở Mỹ, bị xử như thế nào?

Đăng Nguyễn - New York Times Thứ tư, ngày 07/08/2019 14:55 PM (GMT+7)
Trường hợp trẻ em bị bỏ quên trên ô tô đến chết xảy ra hàng năm ở Mỹ, chủ yếu là sai sót của các bậc cha mẹ và các công tố viên cũng có lý do riêng về việc có nên truy tố tội giết người hay không.
Bình luận 0

img

Cảnh sát tìm kiếm bằng chứng trên chiếc xe của Juan Rodriguez.

Một người cha ở New York đưa đưa hai con đi học năm 2014 rồi trở về để xe trước cửa nhà và đi làm. Người cha quên rằng vẫn còn một con gái 15 tháng tuổi trên xe và kết quả là bé gái tử vong vì say nắng.

Hai năm sau, một trường hợp tương tự xảy ra khi bé trai bị cha bỏ quên trên xe, cảnh sát cho biết, theo New York Times.

Đây chỉ là hai trong số hàng loạt những trường hợp tương tự xảy ra do cha mẹ hoặc người lớn bỏ quên trẻ em trong xe, giữa trời nắng nóng.

Theo Sở Khí tượng và khoa học Khí hậu tại Đại học bang San Jose, Mỹ, trường hợp trẻ bị bỏ lại trên xe chiếm 54% các trường hợp gây tử vong của trẻ nhỏ ở Mỹ do sốc nhiệt trong xe hơi. Trong số 677 trẻ em chết vì sốc nhiệt kể từ năm 1998, có tới 354 trẻ dưới 1 tuổi.

Tuần trước, một vụ việc rúng động nữa xảy ra khi một người đàn ông ở quận Rockland, phía tây bắc thành phố New York, đưa một con lớn 4 tuổi đến nơi có người chăm sóc và lái xe đi làm ở bệnh viện Bronx. Người đàn ông tên Juan Rodriguez bỏ qua hai đứa trẻ song sinh mới 1 tuổi trên xe mà không hay biết.

Đến chiều tan làm, người cha lái xe về thì mới biết hai con mình đã chết từ bao giờ. Juan Rodriguez ngay sau đó bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát và vô ý giết người.

Trong hai trường hợp trước đó cũng xảy ra ở New York, hai người cha trên không bị truy tố bất kỳ tội danh nào.

Những trường hợp trên thể hiện sự phức tạp trong việc có truy tố các bậc cha mẹ bỏ quên con trên xe hay không. Những vụ việc như vậy ước tính khiến hàng chục trẻ em bỏ mạng mỗi năm trên khắp nước Mỹ.

img

Rodriguez bị buộc tội ngộ sát vì bỏ quên hai con song sinh ở trong xe.

Theo New York Times, trong mỗi trường hợp cụ thể, các công tố viên và thẩm phán phải đánh giá từ rất nhiều góc độ, xem cha mẹ có quên thật hay không, họ bị đãng trí hay có vấn đề về tâm lý hay không. Phán quyết cũng bị ảnh hưởng bởi sức ép dư luận.

Một số không bị truy tố, số khác lại bị buộc tội ngộ sát, trong khi có những trường hợp chỉ bị kết tội nhẹ hơn như gây đe đọa đến trẻ em.

“Nói cách khác, không có một quy chuẩn nào trong việc xét xử những trường hợp như vậy”, Amber Rollins, giám đốc của KidsandCars.org, một tổ chức đã phân tích 833 trường hợp tử vong ở trẻ em bị bỏ quên trong xe từ giữa những năm 1990, nói.

Trong trường hợp của Juan Rodriguez, người cha nói với cảnh sát rằng mình tưởng đã đưa hai con đến nơi chăm trẻ, nhưng thực tế chỉ mới đưa người con lớn 4 tuổi. Cảnh sát không cho rằng lý do này thuyết phục.

Khi hai bé đang ngủ, người cha lái xe đến nơi làm việc và cứ để xe đấy ngoài trời nắng. “Tôi thực sự bị sốc. Tôi đã giết các con của mình”, Rodriguez nói. Người vợ Marissa A. Rodriguez, đứng về phía chồng, coi đây là vụ tai nạn đáng tiếc.

Nhưng thẩm phán tòa án địa phương không cho rằng đây là tai nạn, truy tố Rodriguez tội ngộ sát và vô ý giết người. Thẩm phán không nêu lý do vì sao đưa ra phán quyết chóng vánh như vậy.

Theo Rollins, trong 494 trường hợp trẻ em tử vong trên xe vì người chăm sóc mắc sai sót, có 43% số trường hợp không bị kết án và 32% bị truy tố tội giết người.

David Diamond, giáo sư tâm lý tại Đại học South Florida, nói về vấn đề nguy hiểm khi lái xe theo hành trình đã định sẵn. “Khi người ta lái xe theo một con đường quen thuộc, trong khoảng thời gian cố định, họ có thể quên mất rằng mình lẽ ra phải nên làm gì theo kế hoạch”.

img

Trên thế giới có nhiều trường hợp trẻ em tử vong do bị bỏ quên trên xe. Ảnh minh họa.

Ở bang Ohio, công tố viên hạt Warren, David Fornshell, không truy tố người phụ nữ vì bỏ quên đứa con 15 tháng tuổi trong xe dẫn đến cái chết của bé. Fornshell nói có lý do để tin đây là tai nạn, vì camera an ninh ghi lại cảnh người mẹ hoảng sợ đến mức nào khi biết con mình tử vong trên xe.

“Trong những trường hợp đó, một bản án không là gì với những gì họ phải đối mặt suốt phần đời còn lại”, Fornshell nói.

“Chỉ vì bạn làm gì đó sai thì không có nghĩa là đó là hành vi phạm tội”, một thẩm phán New York tên Scott McNamara, nói. “Có những trường hợp chúng tôi đi đến kết luận là bị cáo thực sự đã quên trẻ em ở trên xe, và tôi không nghĩ là có ai bị kết tội vì đãng trí”.

Một trường hợp khác, cảnh sát phát hiện người mẹ nói dối, nghĩ rằng để “con trên xe một lúc cũng không sao”. Người mẹ này sau đó bị kết án 1 năm tù giam.

Trường hợp nặng nhất là ở bang năm 2015, một bà mẹ tại bang Mississippi đã phải nhận án phạt 20 năm tù vì bỏ lại con gái 3 tuổi trong xe ô tô để có thể "vui vẻ" với cấp trên, sau đó ngủ quên và khiến cô bé tử vong.

Học sinh tử vong trên xe ô tô đưa đón: Hàn Quốc phòng ngừa ra sao?

Sau trường hợp một bé gái 4 tuổi tử vong trên xe đưa đón, Hàn Quốc đã đưa ra các quy định và giải pháp cụ thể để...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem