Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà Tết cho hơn 600 hộ dân vùng lũ Mù Cang Chải

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 11/01/2024 21:16 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đến chúc tết, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 11/1, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (tỉnh Yên Bái). Cùng đi có lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Việt Nam và đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Về phía tỉnh Yên Bái có ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Nội vụ cùng lãnh đạo huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn.

Tại huyện Mù Cang Chải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đến chúc tết, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải. Đây là 3 xã của huyện Mù Cang Chải đã bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ ống, lũ quét xảy ra hồi tháng 8/2023 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà Tết cho hơn 600 hộ dân vùng lũ Mù Cang Chải- Ảnh 1.

Đại diện 620 hộ dân vùng lũ Mù Cang Chải được nhận quà tết từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Hữu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Mặc dù là một huyện nghèo và còn gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực vượt bậc, năng động, sáng tạo, linh hoạt, Đảng bộ và chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt được những kết quả vượt bậc; nhất là trong công tác giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. 

Đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị khi nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, giúp nhân dân phục hồi sản xuất, sớm ổn định đời sống.

Đối với bà con đồng bào Mông của các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong muốn nhân dân phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; thay đổi tư duy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã trao tặng 620 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác cũng đã đến chúc tết, trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn các xã: Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương và Nậm Lành (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà Tết cho hơn 600 hộ dân vùng lũ Mù Cang Chải- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mong rằng, tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lự vượt qua khó khăn; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo các gia đình chính sách; hộ nghèo với phương châm không để hộ nghèo không có tết. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tộc huyện Văn Chấn. 

Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng phấn khởi và ấn tượng với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái số tiền trị giá 10 tỷ đồng để tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem