Bộ trưởng Đinh La Thăng: Công an có mời ông Bằng lên làm việc

Thứ hai, ngày 26/05/2014 19:07 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội chiều nay, 26.5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng xác nhận việc ông Nguyễn Hữu Bằng – nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã được công an mời lên làm việc vào tuần trước.
Bình luận 0
Trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc Bộ có nắm được thông tin công an vừa mời nguyên lãnh đạo của Cty đường sắt Việt Nam lên làm việc vì có liên quan tới nghi án nhận hối lộ từ công ty JTC (Nhật Bản), Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết: Bộ chỉ biết thông tin là phía Công an có gọi hai người là ông Bằng (Nguyễn Hữu Bằng – nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN) và ông Tảo (Ngô Anh Tảo – Phó Tổng GĐ phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt của Tổng Công ty ĐSVN) lên làm việc. Cả hai người này đều không thuộc quyền quản lý của bộ. Ông Nguyễn Hữu Bằng đã về hưu lâu rồi. Còn ông Tảo thì thuộc Hội đồng thành viên của Tổng công ty ĐSVN.

img
Nguyễn Hữu Bằng – nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN

Bộ trưởng Thăng cũng cho biết thêm, trong báo cáo giải trình về nghi án một số quan chức của ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ của Công ty JTC (Nhật Bản) gửi cho lãnh đạo Bộ GTVT, ông Nguyễn Hữu Bằng cũng đã khẳng định mình không hề có liên quan, dính líu gì tới vụ việc này.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Bằng là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên lâu năm nhất của Tổng Cty ĐSVN. Ông về hưu năm 2012; vụ việc đưa nhận hối lộ ước chừng xảy ra vào năm 2008-2009, khi ông Bằng còn đương chức.
Hải Phong (Hải Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem