Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi người trẻ, nếu trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê

Bình Minh Thứ ba, ngày 26/03/2024 15:17 PM (GMT+7)
Mượn tứ văn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Tôi sinh ra ở nông thôn, cha mẹ tôi là nông dân", Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan gửi gắm, truyền cảm hứng đến các đoàn viên thanh niên của Bộ NNPTNT về tình yêu làng quê và đặt câu hỏi "mình đã làm gì cho làng quê ấy...".
Bình luận 0

Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NNPTNT phối hợp với Viện Ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo Mekong tổ chức giao lưu và gặp gỡ giữa Bộ trưởng Lê Minh Hoan - người sáng lập dự án "Đọc sách cùng Xích Lô" với các đoàn viên, thanh niên của Bộ NNPTNT với chủ đề: Thanh niên xung kích và đồng hành xây dựng văn hóa nông thôn từ hưởng ứng cuộc vận động "Đọc sách cùng Xích Lô".

Buổi giao lưu, gặp gỡ được cũng được trực tuyến đến 63 điểm cầu của các Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc 63 Sở NNPTNT cả nước.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi người trẻ, nếu trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê- Ảnh 1.

Anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ NNPTNT phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu mở đầu, anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NNPTNT cho biết, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống.

Trong đó, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn với việc đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tính kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ đoàn có nhiều tiến bộ. Trong chỉ đạo đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có tính kế hoạch, chiến lược.

Nhân dịp này, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ NNPTNT khẳng định, nhiệm vụ đặt ra cho Đoàn Bộ là phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng Đoàn Bộ NNPTNT vững mạnh, có bản sắc riêng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bộ; trở thành đơn vị Đoàn xuất sắc.

Trong đó, hưởng ứng cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích Lô”, Đoàn Thanh niên Bộ cũng tổ chức nhiều phong trào thiện nguyện vì cộng đồng, trong đó có phong trào đưa sách về nông thôn.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ cũng đã tổ chức cuộc thi “Đọc sách để thay đổi”; Chương trình "Thiếu nhi đọc sách cùng Xích Lô", duy trì các tủ sách, kệ sách thanh niên tại các trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, để cụ thể hóa các nội dung trong Cuộc vận động “Đọc sách cùng Xích Lô”, trong trời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi người trẻ, nếu trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê- Ảnh 2.

Diễn giả tại Tọa đàm chia sẻ với các đoàn viên thanh niên Bộ NNPTNT. Ảnh: Bình Minh

Chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Trọng Tuynh - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, dự án "Đọc sách cùng Xích Lô", thời gian qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập CLB Skybooks. Tính đến hiện nay, CLB Skybooks đã có tủ sách với gần 3.000 quyển sách, hơn 200 đầu sách các loại. 

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện, CLB Skybooks thực viện tổ chức việc chiếu sách vào thứ 4 hàng tuần (từ 08h00-17h00) với số lượng 100-150 bạn đọc đến đọc sách trực tiếp, số lượng bạn đọc mượn sách đọc tại nhà là 10-15 bạn đọc/lần chiếu sách. Nhằm tuyên truyền, phổ biến văn hóa đọc, hàng năm, CLB tổ chức “Ngày hội đọc và trao đổi sách” nhân dịp Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi người trẻ, nếu trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê- Ảnh 3.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chụp ảnh lưu niệm với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Bình Minh.

Mượn tứ văn của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Tôi sinh ra ở nông thôn, cha mẹ tôi là nông dân", Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi gắm, truyền cảm hứng đến các đoàn viên thanh niên của Bộ NNPTNT về tình yêu làng quê và đặt câu hỏi "mình đã làm gì cho làng quê ấy...".

"Trong mỗi người trẻ, nếu chúng ta trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê, tạo ra một năng lượng dồi dào và làm những việc gì mình có thể, mỗi hành động sẽ được lan tỏa...", Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Mỗi người trẻ, nếu trở về sẽ góp phần kích hoạt, sống dậy làng quê- Ảnh 4.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan Mượn tứ văn của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Tôi sinh ra ở nông thôn, cha mẹ tôi là nông dân", Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi gắm, truyền cảm hứng đến các đoàn viên thanh niên của Bộ NNPTNT. Ảnh: Bình Minh

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói chúng ta phải "Bắt đầu câu hỏi tại sao?". Theo ông, người bắt đầu câu hỏi là người bắt đầu đi vào hành trình của tri thức.

“Khi biết đặt câu hỏi cũng là lúc con người ta thôi thúc đi tìm kiếm những câu trả lời, tìm kiếm tri thức được đúc kết trong những trang sách”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Lấy câu chuyện về chàng trai người Nhật Bản được động viên vào quân đội và trở thành người đầu tiên nghe tuyên bố đầu hàng của Nhật Hoàng năm 1945, Bộ trưởng Lê Minh hoan nhắn nhủ đến thế hệ thanh niên ngành nông nghiệp.

“Người thanh niên đó đã nhận thức được mình có một vai trò gì đó với nước Nhật trong tương lai khi nghe được tuyên bố đầu hàng. Chúng ta ở đây, những thanh niên của ngành nông nghiệp cũng cần có tư duy như vậy. Vai trò của các bạn là gì trong tương lai của Việt Nam?”, ông đặt thêm câu hỏi.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem