Bộ trưởng QP Mỹ bất ngờ nói không có bằng chứng tướng Soleimani định tấn công 4 ĐSQ Mỹ

Nguyễn Thái - Reuters Thứ hai, ngày 13/01/2020 14:40 PM (GMT+7)
Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm 12/1 cho biết không thấy bằng chứng từ quan chức tình báo nhắc đến việc Iran dự tính tấn công 4 đại sứ quán Mỹ dù trước đó Tổng thống Trump tuyên bố đây là một trong những lý do khiến Washington phải hạ sát Soleimani.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (phải) nói điều trái ngược với tuyên bố của ông Trump

Theo Reuters, trong khi đồng ý với ông Trump rằng có thể sẽ có thêm các vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ, ông Esper chia sẻ với đài CBS rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ với Fox News trước đó nhắc tới 4 đại sứ quán Mỹ bị tấn công không dựa trên bằng chứng cụ thể.

"Những gì ngài Tổng thống nói chỉ là 'có thể' có các cuộc tấn công thêm vào các đại sứ quán. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Nhưng Tổng thống không trích dẫn một bằng chứng cụ thể nào", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Khi được hỏi liệu các sĩ quan tình báo có đưa ra bằng chứng cụ thể, liên quan tới tuyên bố của ông Trump hay không, ông Esper nhấn mạnh: "Tôi không thấy một bằng chứng nào nhắc đến 4 đại sứ quán".

Kể từ khi xác nhận tướng Soleimani của Iran bị hạ sát, các quan chức chính phủ Mỹ tuyên bố lý do họ làm vậy là để ngăn các cuộc tấn công nhằm vào những nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ ở Iraq và khu vực Trung Đông. 

Hôm 10/1, ông Trump chia sẻ trên Fox News rằng mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran, bao gồm cả các cuộc tấn công nhằm vào 4 đại sứ quán Mỹ, là lý do khiến Washington quyết định giết hại tướng Soleimani.

"Chúng tôi xin chia sẻ rằng mục tiêu bị nhắm tới có thể là các đại sứ quán ở Baghdad. Tôi tin rằng 4 đại sứ quán có thể bị tấn công", Fox News dẫn lời ông Trump, cho hay.

Căng thẳng Mỹ - Iran được thổi bùng ở Trung Đông sau vụ Washington giết hại tướng Soleimani trong một cuộc không kích hôm 3/1. Hôm 8/1 (giờ Việt Nam), Iran đáp trả bằng các vụ nã tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq. Tổng thống Trump sáng 9/1 tuyên bố chỉ chịu thiệt hại nhẹ ở các căn cứ và không có thương vong về người.

Vài giờ sau vụ phóng tên lửa, một sự cố hàng không thảm khốc đã xảy ra khi máy bay Boeing 737 của Ukraine chở 176 người rơi tại Iran. Sau nhiều ngày phủ nhận, Tehran đã nhận trách nhiệm và cho biết quân đội Iran đã nhầm lẫn máy bay với một chiến đấu cơ Mỹ.

Iran dội mưa tên lửa căn cứ Mỹ: 3 tiếng đầy căng thẳng trong Phòng tình huống của ông Trump

Lực lượng tình báo trước các đợt nã tên lửa của Iran đã tạo ra một buổi chiều đầy căng thẳng trong phòng Tình huống...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem