Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hé lộ cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Phương Đăng (theo Ukrinform/CNBC) Thứ hai, ngày 13/06/2022 16:49 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố, NATO nên ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo hãng tin Ukrinform.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bất ngờ hé lộ cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh AP/Tass

Cụ thể, phát biểu Đối thoại Shangri-La ở Singapore - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á vào Chủ nhật 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, ông tin rằng các cuộc đàm phán Nga-NATO có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Ngụy nhấn mạnh, Mỹ và NATO nên tổ chức các cuộc đàm phán với Nga "để tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn giúp chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt".

Đồng thời, chia sẻ về quan hệ với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh không có hiệp ước nào với Nga.

"Đó là quan hệ đối tác, không phải là liên minh. Quan hệ giữa Trung Quốc với Nga sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng chúng tôi không cung cấp cho Nga bất kỳ hỗ trợ quân sự hoặc vật chất nào liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine", ông Ngụy nhấn mạnh.

Ngoài ra, lấy quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc làm trọng tâm trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Ngụy cáo buộc Mỹ tạo ra "xung đột và đối đầu" đồng thời yêu cầu Washington "ngừng bôi nhọ Trung Quốc".

"Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ ngừng bôi nhọ và kiềm chế Trung Quốc. Ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Mối quan hệ song phương không thể cải thiện trừ khi phía Mỹ làm được điều đó”, ông Ngụy tuyên bố.

“Tuy nhiên, nếu muốn đối đầu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định.

Theo ông Ngụy, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đang đẩy hai bên tới chỗ đối đầu.

"Đó là một chiến lược tạo ra xung đột và đối đầu để kiềm chế và bao vây những người khác", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố và nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh tìm kiếm hòa bình và ổn định, và không phải là kẻ xâm lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi Mỹ“ tăng cường đoàn kết, chống đối đầu và chia rẽ".

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Mỹ ủng hộ một thế giới "tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị" cũng như nhân quyền đồng thời khẳng định Mỹ "sẽ làm phần việc của mình để kiềm chế căng thẳng với Trung Quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem