Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ cho phương Tây 'hít khói'

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 13/10/2022 08:36 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cảnh báo sẽ cho phương Tây "hít khói" trong bài phát biểu trước các cử tri.
Bình luận 0
Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ cho phương Tây 'hít khói' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu phát biểu trước các cử tri. Ảnh: Twitter

Ông Soylu từ đảng cầm quyền AKP đã có bài phát biểu trước các cử tri, trong đó ông cam kết xây dựng một "trật tự thế giới mới". Bộ trưởng Nội vụ của nước đồng minh NATO tiếp tục cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phương Tây "hít khói".

Ông Soylu phát biểu trước những người ủng hộ AKP: "Chúng ta sẽ thiết kế trật tự thế giới mới. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội này ngay bây giờ. Thổ Nhĩ Kỳ không còn như cũ nữa. Liên minh của chúng ta là liên minh trên con đường dẫn đến Thánh Allah. Sau năm 2023, chúng ta sẽ phát triển nhanh đến mức phương Tây sẽ phải 'hít khói' của chúng ta".

Hôm 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết ông đã tìm được "tiếng nói chung" về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn giữa Nga-Ukraine trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hôm 11/10.

Ông Akar nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn thiệt hại về nhân mạng cũng như thiết lập hòa bình, ổn định trong khu vực.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng.

Hai bộ trưởng cũng nói về một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, viện trợ nhân đạo và vấn đề ở miền bắc Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 12/10 cho biết Nga có thể tạo ra một trung tâm khí đốt của châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc thậm chí sử dụng một phần nguyên vẹn của Nord Stream 2 để cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Moscow, ông Putin nói: "Chúng tôi có thể chuyển khối lượng bị mất từ Nord Stream dọc theo đáy Biển Baltic đến khu vực Biển Đen và từ đó trở thành các tuyến đường chính để cung cấp nhiên liệu, khí đốt tự nhiên của chúng tôi đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thành trung tâm khí đốt lớn nhất cho châu Âu. Tất nhiên, điều đó chỉ khả thi nếu các đối tác của chúng tôi quan tâm đến vấn đề này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem