Bốc thăm V.League 2020: Hà Nội FC "nhức óc" ngay trận đầu

Song Minh Thứ sáu, ngày 27/12/2019 18:40 PM (GMT+7)
Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2020 chiều nay, Hà Nội FC sẽ tiếp DNH.Nam Định ngay ở trận ra quân dự kiến diễn ra ngày 22/2 trên sân Hàng Đẫy. Và ngay từ bây giờ, lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã phải lên các phương án bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc đọ sức hứa hẹn sẽ rất khó lường này!
Bình luận 0

Đến thời điểm này, chưa ai quên sự cố một nữ CĐV bị bỏng trên sân Hàng Đẫy vì bị một quả pháo bay từ khán đài B sang khán đài A bắn trúng trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và DNH.Nam Định.

Sự cố đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh của bóng đá Việt Nam và V.League nói riêng trong thời điểm mọi thứ đang "thuận buồm xuôi gió" gắn với thành công ở các cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo.

Sự cố này cũng khiến 2 đội bóng cũng như Hội CĐV Hà Nội FC, DNH.Nam Định buồn lòng.

img

Theo kết quả bốc thăm V.League 2020, Hà Nội FC sẽ tiếp DNH.Nam Định ngay ở vòng 1. Ảnh: Hiền Anh.

Và ngẫu nhiên, ngay ở vòng 1 V.League 2020, lá thăm đã đưa Hà Nội FC gặp DNH.Nam Định ngay ở vòng 1 V.League 2020.

Khi báo chí đặt lại vấn đề về an ninh, an toàn trận đấu gắn với bài học sâu sắc trên sân Hàng Đẫy nói trên, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF chia sẻ:

"Ngay sau sự cố đó, các CLB V.League đều ý thức rất rõ trách nhiệm của mình và những vòng đấu cuối V.League 2019 đã diễn ra an toàn, bảo đảm an ninh.

Chắc chắn công tác an ninh, an toàn sẽ tiếp tục được thắt chặt trong mùa giải mới. Trò chuyện với tôi bên lề cuộc họp hôm nay, anh Hội (ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thể thao T&T, đơn vị chủ quản của Hà Nội FC - PV) khẳng định sẽ làm quyết liệt ngay từ vòng đấu đầu tiên V.League 2020".

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF (trái) nhận trái bóng mới với tiêu chuẩn FIFA từ đại diện nhà tài trợ Động Lực. Ảnh: Hiền Anh.

Theo ông Tú, muốn ra quyết định kỷ luật ra sao thì Ban kỷ luật VFF cũng phải căn cứ vào Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

"Khung phạt tối đa đối với những trường hợp mất an ninh, an toàn trận đấu như trên chỉ là 70 triệu đồng, không ăn thua, thiếu tác dụng răn đe, chúng tôi hiểu điều đó.

Nhưng muốn có biện pháp mạnh, sát với thực tế hơn như phạt điểm đội bóng thì lại phải căn cứ vào Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Mà hiện Quy chế bóng đá chuyên nghiệp chưa có quy định ấy", Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF bày tỏ.

Danh sách 14 đội bóng tham dự V.League 2020:

Hà Nội FC, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, HAGL, Sài Gòn FC, CLB Viettel, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lịch thi đấu vòng 1:

Sài Gòn FC vs SLNA

Bình Dương vs SHB Đà Nẵng

HAGL vs Than Quảng Ninh

Thanh Hóa vs Hải Phòng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel

Hà Nội FC vs Nam Định

Quảng Nam vs CLB TP.HCM

Liên quan tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, ông Trần Anh Tú khẳng định đã có 3 đoàn đi tới 26 CLB (14 V.League và 12 hạng Nhất) để kiểm tra mọi điều kiện cơ sở vật chất:

"Có những CLB chưa đạt yêu cầu nhưng VFF vẫn cấp phép ngoại lệ. Chúng ta phải thừa nhận với bóng đá Việt Nam, có những điều muốn làm ngay nhưng không được, phải có lộ trình, thời gian", ông Tú cho hay.

Về những sai sót của trọng tài cũng như thời gian đưa công nghệ VAR vào V.League, ông Tú chốt lại:

"Với những trọng tài mắc sai sót, tùy theo mức độ, tính chất của sai sót mà VPF sẽ quyết định không mời trong khoảng thời gian bao lâu. Chúng tôi chỉ có quyền mời hoặc không mời trọng tài. Những hình thức kỷ luật hay đề xuất nào khác thuộc quyền hạn của Ban trọng tài VFF.

Còn về thời gian đưa VAR vào V.League, như tôi đã chia sẻ trước đây, trong cuộc làm việc với chúng tôi, FIFA đã khuyến cáo không tiết lộ thời gian áp dụng công nghệ VAR cho tới khi chúng ta đáp ứng đủ các điều kiện và FIFA chấp nhận".

Theo thông tin từ VPF, mùa giải mới sẽ bắt đầu ngày 7/2 với trận tranh Siêu Cúp QG giữa Hà Nội FC và TP.HCM.

Cúp QG sẽ diễn ra từ 9/2, sau đó V.League khởi tranh ngày 22/2. Giải hạng Nhất bắt đầu muộn nhất vào ngày 29/2.

Tùy theo việc U23 Việt Nam sẽ tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 hay không mà các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ kết thúc sớm hoặc muộn khoảng 1 tháng (cuối tháng 9 hoặc cuối tháng 10). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem